Bố trí nền tái định cư cho 18 hộ dân thuộc dự án Khu Công nghệ cao TP.HCM

(PLO)- UBND TP Thủ Đức, TP.HCM trao quyết định bố trí nền tái định cư cho 18 hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án Khu Công nghệ cao TP.HCM. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-10, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định bố trí tái định cư nền đất đối với các hộ dân thuộc 49 trường hợp có tính chất đặc thù trong dự án Khu công nghệ cao TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ cho biết, trong số 49 trường hợp có tính chất đặc thù trong dự án xây dựng Khu Công nghệ cao TP.HCM, có 43 trường hợp được mua nền đất tại các khu tái định cư theo chính sách hỗ trợ bổ sung.

Bố trí nền tái định cư cho 18 hộ dân thuộc dự án Khu Công nghệ cao TP.HCM ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ trao quyết định bố trí nền tái định cư cho các hộ dân. Ảnh: THANH TUYỀN

UBND TP Thủ Đức đã vận động, giải thích cho các hộ dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung. Đến nay, đã có 18 hộ đồng ý nhận 33 nền tại khu tái định cư Man Thiện phân kỳ III, khu tái định cư Long Bình, Long Thạnh Mỹ giai đoạn 2 và khu nhà ở Khang Điền.

UBND TP Thủ Đức cũng ban hành quyết định bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân đã đồng ý nhận nền đất tái định cư để các hộ dân thực hiện tiếp các bước tiếp theo như ký hợp đồng, nhận bàn giao nền thực địa và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo ông Tứ, sau khi người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính và các thủ tục cần thiết, địa phương sẽ lập cấp nền thực tế và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Để hỗ trợ người dân thực hiện tiếp các bước tiếp theo, UBND TP Thủ Đức cam kết hỗ trợ người dân lập hồ sơ, giới thiệu mẫu nhà phù hợp và cấp giấy phép xây dựng sớm nhất cho bà con tiến hành xây nhà, ổn định cuộc sống.

Các hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà ở có thể xây dựng theo khả năng kinh tế của gia đình, không nhất thiết phải xây dựng theo thiết kế chung của khu, song phải đảm bảo những điều kiện cơ bản.

Tại đây, nhiều người dân đề đạt với cấp chính quyền địa phương cần sớm giao nền đất để các hộ dân xây dựng nhà ở, sớm tạo điều kiện để người dân nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để người dân an tâm ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.