22 hộ dân trong khu 4,3ha ở Thủ Thiêm nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở

(PLO)- TP Thủ Đức trao 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở cho hộ dân có đất bị thu hồi trong khu 4,3ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-9, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hộ dân trong khu 4,3ha phường An Khánh, TP Thủ Đức.

22 hộ dân trong khu 4,3ha ở Thủ Thiêm nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân. Ảnh: L.HỢP

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, thực hiện theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP.HCM đã chỉ đạo TP Thủ Đức tiến hành bồi thường bổ sung cho các hộ dân nằm trong khu vực 4,3ha thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là các hộ dân nằm ngoài ranh Khu Đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong số 331 hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 80% các hộ dân đã đồng thuận với chính sách bồi thường, tái định cư bổ sung và đã chọn vị trí nhà, đất, đang hoàn thiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận.

48 hộ dân khu 4,3ha (9 căn hộ và 39 nền đất) đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận, nhận nền và tiến hành xây dựng nhà ở nhằm ổn định cuộc sống. Trong chiều 16-9, TP Thủ Đức trao 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở đất ở cho 23 hộ dân.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chia sẻ với người dân khi phải di dời nhà cửa, chịu thiệt thòi trong cuộc sống sau giải toả và nhấn mạnh, TP Thủ Đức sẽ hỗ trợ tối đa về mặt pháp lý để người dân sớm ổn định cuộc sống.

22 hộ dân trong khu 4,3ha ở Thủ Thiêm nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở ảnh 2

Trong số 331 hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 80% các hộ dân đã đồng thuận với chính sách bồi thường, tái định cư bổ sung. Ảnh: L.HỢP

Ông Hoàng Tùng cho biết, còn 20% hộ chưa đồng thuận là vì họ cho rằng chính sách đền bù chưa thoả đáng, một số hộ chưa di dời khỏi khu 4,3 ha. TP Thủ Đức đang lập tổ công tác vận động để thuyết phục người dân.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, TP Thủ Đức cũng sẽ giới thiệu các khu vực bồi thường bổ sung với 20% hộ dân còn lại. Trong đó, một số hộ dân sẽ được nhận nền đất tại khu 1,8ha ở phường An Khánh hoặc khu 50 ha phường Rạch Chiếc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.