Cần bố trí người bản lĩnh đứng đầu cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Cần bố trí những người có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh vào vị trí người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chống tham nhũng, tiêu cực. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-8, Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TP.HCM, tổ chức hội nghị ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của nhiều tầng lớp nhân dân khu vực phía Nam quý III- 2022.

Hội nghị do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì đã ghi nhận nhiều ý kiến về những vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với đời sống xã hội.

Cạnh đó, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiết kiệm trong các cơ quan hành chính nhà nước cũng được đề cập tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngăn việc hình thành các nhóm tham nhũng

Tại đây, ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có nhiều ý kiến về vấn đề tham nhũng.

Ông Khoa nói, cá nhân ông cảm thấy đang có sự trì trệ manh nha trong xã hội. Dường như sự quyết liệt, nhiệt huyết, xông xáo, sáng tạo, nhảy vào việc mới, xông vào việc khó, giải quyết việc chung của đất nước ở từng đơn vị, địa phương có cảm giác đang chậm lại. Điển hình của sự chậm trễ này là nhiều dự án, công trình chậm tiến độ.

“Chúng ta chắt chiu tiền của dân để làm dự án nhưng có tiền rồi mà làm không ra, giải ngân không ra”- ông Khoa nêu ý kiến.

Sự e dè, chỉ làm cho tròn vai đó hình như đang lan tỏa các cấp, tổn hại cho sự phát triển đất nước.

Ông Khoa cũng dành mối quan tâm lớn về công tác phòng, chống tham nhũng. Sự quyết liệt của Trung ương trong việc xử lý hàng loạt các cán bộ sai phạm trong vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu... đã một lần nữa khẳng định quan điểm đúng đắn của Chính phủ. Người dân đã rất hài lòng, tin tưởng bởi Trung ương, Chính phủ đã đi đến tận cùng sự việc này.

Ông Đặng Văn Khoa đã có nhiều ý kiến về vấn đề tham nhũng. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Đặng Văn Khoa đã có nhiều ý kiến về vấn đề tham nhũng. Ảnh: THANH TUYỀN

Tuy vậy theo ông Khoa, người dân vẫn đang đau đáu việc cứ sau mỗi cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực là lại có một số vụ việc nổi lên, người này người kia ở các cấp vi phạm.

Ông Khoa cho rằng cần tạo cơ chế để cán bộ không thể tham nhũng, không thể cấu kết thành những nhóm lớn như Việt Á là điển hình.

Cần bảo vệ người tố cáo tham nhũng tốt hơn

Cùng mối bận tâm về nạn tham nhũng, Luật sư (LS) Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Hội Luật gia TP.HCM, cho rằng nhiều trường hợp, người tố cáo tham nhũng bị nhìn nhận là người gây mất đoàn kết nội bộ, cơ quan, đơn vị. Có cán bộ Đảng viên tố cáo tham nhũng, tiêu cực bị cho là đối tượng tranh giành, “kèn cựa địa vị”, có nơi cách đối xử với người tố cáo tham nhũng là “bới lông tìm vết”, xem người đó có sơ hở, vi phạm gì không để xử lý, hạ uy tín người tố cáo.

“Điều này cũng làm nhụt chí người tố cáo và gần như chưa ghi nhận trường hợp cán bộ, đảng viên nào tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực sau đó lại được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn” - LS Hậu nói và cho rằng đây là rào cản trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu nêu ý kiến việc phòng, chống tham nhũng. Ảnh: THANH TUYỀN

Luật sư Nguyễn Văn Hậu nêu ý kiến việc phòng, chống tham nhũng. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo LS Hậu, một số cán bộ cao cấp như cựu Bí thư tỉnh Bình Dương, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN cũng lọt qua khâu giám sát từ cơ sở, địa phương và sau khi đảm nhiệm chức vụ khác cao hơn mới bị phát hiện các sai phạm và xử lý.

LS Hậu cho rằng cần có cơ chế kiểm soát quyền lực mà trước hết là kiểm soát thực thi người đứng đầu dù thực tế, đây là vấn đề khó bởi người đứng đầu có quyền quyết định rất lớn đối với công tác nhân sự và các vấn đề kinh tế - xã hội.

Cạnh đó, cần tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ. Để công tác này đạt được hiệu quả thì ngay từ đầu khi khởi tố vụ án, kiểm sát viên phải kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra nhằm xác minh làm rõ thiệt hại về tài sản gây ra, tài sản liên quan đến hành vi phạm tội… Viện kiểm sát cần phối hợp với cơ quan điều tra để đề ra các yêu cầu thu hồi tài sản trong quá trình điều tra vụ án.

Đồng thời, cần bố trí những người có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh vào vị trí người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chống tham nhũng, tiêu cực…

Chống tham nhũng 'vặt' hơn nữa

Góp ý kiến tại hội nghị, ông Lê Hải Châu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nêu quan điểm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ tập trung ở vấn đề lớn lao mà phải chú tâm để cả những việc nhỏ diễn ra trong đời sống hàng ngày.

“Người dân đến cơ quan chính quyền ai cũng lắc đầu, ngao ngán vì có tình trạng tham nhũng vặt, làm phiền dân, làm người dân mất lòng tin” - ông nói và cho rằng cần có động thái quyết liệt từ gốc, ở cơ sở, cơ quan gần dân, tránh làm bào mòn niềm tin của nhân dân.

Ông Châu cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, văn phòng một cửa, xây dựng văn hóa ứng xử... trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.