Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ TP.HCM

(PLO)- Cần ngăn chặn sự sa sút về ý chí chiến đấu, không thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, thiếu trách nhiệm, né tránh, ngại khổ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-8 đã diễn ra hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) TP.HCM (gọi tắt là ban chỉ đạo), do Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban.

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong phát biểu tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh PCTN, TC là nhiệm vụ thường xuyên, rất quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; cũng là thử thách đối với Ban chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và từng cán bộ được phân công.

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu gắn PCTN, TC với việc thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung, xem đây là nhiệm vụ song trùng.

Dẫn lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận PCTN, TC không những không làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm mà ngược lại khuyến khích, tạo niềm tin cho cán bộ, Đảng viên quyết tâm đổi mới, vượt qua chính mình, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, luôn suy nghĩ tìm ra cách làm mới, phù hợp thực tiễn, mang lại lợi ích cho nhân dân.

“Chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau, để mỗi người tự ý thức sâu sắc về nhân cách, lẽ sống, trách nhiệm, làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao…; tự quản trị bản thân, tự khắc chế những tham, sân si, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, nhất là quan liêu xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, vô tình, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân” - Bí thư Nên nói.

Ông cũng cho rằng cần ngăn chặn sự sa sút về ý chí chiến đấu, không thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, thiếu trách nhiệm, thiếu tâm huyết, tiêu cực, né tránh, ngại khó, ngại khổ. Đây chính là bài học rút ra từ thực tiễn của TP.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh trước hết mỗi người cần tự giác làm đúng, làm tốt công việc được giao; tự giác bảo vệ danh dự, nhân phẩm, đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách, vượt qua cám dỗ đời thường trong đời sống.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của cơ quan dân cử với sự giám sát của nhân dân, giúp cán bộ, Đảng viên tự soi, tự sửa, tự khắc phục những vấn đề đặt ra. Từ đó làm sao để cán bộ hướng tới không thể, không dám, không muốn thực hiện những hành động tiêu cực.

Đáng chú ý, với chức năng giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác PCTN, TC và trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn TP, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, từng thành viên ban chỉ đạo cần xác định trọng trách của mình, sống và làm việc xứng đáng với vai trò được giao. Thường trực ban chỉ đạo cần tập trung giúp Thành ủy chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ án, vụ việc còn tồn đọng, phức tạp hiện nay trên từng địa bàn.

“Thành viên ban chỉ đạo phải làm đúng vai trò, chức trách được giao với tinh thần công minh chính trực, không nể nang, né tránh; khách quan và không ngại va chạm, thực hiện đúng nguyên tắc: Tôn trọng và không làm cản trở các hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.