Cán bộ quân sự cấp xã ở TP.HCM được hỗ trợ tiền ăn, kể cả lễ, tết

(PLO)- Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM được hỗ trợ tiền ăn cơ bản và tiền ăn thêm lễ, tết. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.

ho-tro-tien-an.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu bằng mức với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, hỗ trợ tiền ăn thêm lễ, tết (12 ngày lễ, tết theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng) bằng mức với tiền ăn thêm các ngày lễ, tết của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh tại ngũ theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

ho-tro-tien-an-tem.jpeg
Cán bộ quân sự cấp xã ở TP.HCM được hỗ trợ tiền ăn và tiền lễ, tết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, lực lượng Dân quân tự vệ, đặc biệt là cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đã phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng tại địa phương, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Tuy nhiên, chính sách chế độ đối với đội ngũ này còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Hiện nay, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thường xuyên tham gia trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tập huấn, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy… nhưng ngoài chế độ lương, phụ cấp, chưa có quy định hỗ trợ tiền ăn phù hợp.

Một số địa phương như TP.HCM và tỉnh Bình Dương đã ban hành nghị quyết hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản và tiền ăn lễ, tết cho Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng. Tuy nhiên, vẫn còn sự khác biệt về mức hỗ trợ giữa các địa phương và chưa có quy định đối với chức danh trợ lý.

Thực tế qua hai tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số Phó Chỉ huy trưởng và trợ lý đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác, gây khó khăn trong công tác bố trí, đào tạo nguồn cán bộ kế cận.

Do đó, cần sớm nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn thống nhất, đầy đủ cho cả ba chức danh: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Việc này không chỉ góp phần đảm bảo công bằng, ổn định đội ngũ mà còn là giải pháp thiết thực để động viên cán bộ an tâm công tác, phối hợp hiệu quả với các lực lượng tại địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo UBND TP.HCM, tổng số cán bộ được hưởng chính sách là 672 người với 169 Chỉ huy trưởng, 336 Phó Chỉ huy trưởng và 168 trợ lý.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, tiền ăn hàng ngày được hỗ trợ 72.000 đồng/ngày. Ước tính mức hỗ trợ cho 672 cán bộ quân sự TP.HCM trong một năm là hơn 14,3 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP.

Nghị quyết này cũng bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 03/2024 của HĐND TP.HCM về quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP; Nghị quyết số 23/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương về hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.