Cán bộ ngành tuyên giáo TP.HCM tiếp tục chủ động nắm bắt dư luận xã hội

(PLO)- Cán bộ ngành tuyên giáo TP.HCM sẽ tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm bắt, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tránh hình thành điểm nóng về chính trị tư tưởng trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2024).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã đến tham dự buổi họp mặt.

Cán bộ ngành tuyên giáo TP.HCM tiếp tục chủ động nắm bắt dư luận xã hộitruyen-thong-nganh-tuyen-giao-tphcm (4).jpg
Đoàn dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò và Khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh). Ảnh: THANH THÙY

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu ôn lại truyền thống của ngành tuyên giáo.

Năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Đến năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

"Nhìn lại chặng đường 94 năm qua, ngành tuyên giáo của Đảng, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy có những thay đổi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng, song chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục, dư luận xã hội là thống nhất và xuyên suốt" - ông Phan Nguyễn Như Khuê điểm lại.

Cán bộ ngành tuyên giáo TP.HCM tiếp tục chủ động nắm bắt dư luận xã hội-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-tphcm (2).jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THANH THÙY

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành tuyên giáo TP luôn nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Các phương tiện và điều kiện hoạt động của công tác tư tưởng - văn hóa từng bước đổi mới. Công tác tuyên giáo của toàn Đảng bộ và từng tổ chức cơ sở đảng đều được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và từng cấp ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Trong thời gian tới, ngành tuyên giáo TP.HCM sẽ tiếp tục chủ động nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trên mọi lĩnh vực; làm tốt công tác nắm bắt, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tránh hình thành điểm nóng về chính trị tư tưởng trên địa bàn.

Cán bộ ngành tuyên giáo TP.HCM tiếp tục chủ động nắm bắt dư luận xã hội-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-tphcm.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng" cho 29 cá nhân hoạt động trong ngành tuyên giáo TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Ngành tuyên giáo TP.HCM cũng sẽ tham mưu, triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chú trọng xây dựng, nhân rộng, tuyên dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập và làm theo Bác.

Đợt này, có 29 cá nhân đã được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng" do Ban Tuyên giáo Trung ương trao.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu do ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò và khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.