6 nhiệm vụ trọng tâm ngành Tuyên giáo cần thực hiện trong năm 2023

(PLO)- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong năm 2023 ngành Tuyên giáo cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương; thường trực, trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương.

Toàn cảnh hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nhận định năm 2022 cả nước đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt hơn.

Tuy nhiên, song song đó hoạt động kinh tế vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn phức tạp; các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước… Những việc này đã tác động nhiều đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Trong bối cảnh đó, thay mặt Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương toàn ngành đã nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra và những nhiệm vụ mới phát sinh từ thực tiễn” - ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước đan xen những thuận lợi và khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức được dự báo nhiều hơn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong năm 2023, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành Tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bám sát những định hướng lớn trong Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,...

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và đưa vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Thứ ba, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, cần tập trung tham mưu, định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát hiện biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo. Đồng thời đấu tranh phê phán những cấp ủy, tổ chức đảng, những cán bộ, đảng viên thờ ơ, thụ động, thiếu trách nhiệm, cản trở việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

“Đây là trọng trách đặt ra với toàn ngành, góp phần khắc phục hạn chế việc tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Thứ tư, trong năm 2023 cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, tập trung sơ kết năm năm việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Ông Nghĩa cho rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Thứ năm, tập trung triển khai xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong đó trọng tâm xác định và triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Chuẩn bị nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 23/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Thứ sáu, công tác khoa giáo trong giai đoạn hiện nay có vị trí, vai trò rất quan trọng, quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa, trước hết là về nhận thức, triển khai cho đúng nhiệm vụ của công tác khoa giáo được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.