Cán bộ một số địa phương ở Đắk Nông tiếp tục bị phản ánh nợ tiền mua hàng

(PLO)- Một số chủ cửa hàng ở Đắk Nông tiếp tục phản ánh cán bộ một số xã nợ tiền mua hàng nhiều năm chưa trả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, một lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin cán bộ UBND một số xã nợ tiền mua hàng của người dân lâu năm chưa trả.

nợ tiền mua hàng.JPG
Sổ sách bà T ghi chép các khoản nợ. Ảnh: D.P

Trước đó, bà NTPT, chủ một cửa hàng văn phòng phẩm tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, có đơn phản ánh, tiếp tục yêu cầu UBND xã Kiến Thành, UBND thị trấn Kiến Đức thanh toán nợ tiền mua hàng của bà.

Theo bà T, trong hai năm 2020-2021, các cán bộ ở UBND thị trấn Kiến Đức mua nhiều hàng hóa tại cửa hàng của bà như bia, nước ngọt, quà tặng…với tổng giá trị hơn 90 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2013 đến 2021, UBND xã Kiến Thành cũng nợ bà T hơn 80 triệu đồng. Các khoản nợ nói trên đều có cán bộ địa phương ký xác nhận nhưng đến nay chưa thanh toán.

“Thời gian qua, tôi nhiều lần đến trụ sở các cơ quan nói trên đề nghị thanh toán nợ nhưng chưa được giải quyết. Sắp tới sẽ bỏ chính quyền cấp huyện, sáp nhập các xã, không biết ai sẽ trả nợ cho tôi”- bà T nói.

Theo ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức, chính quyền địa phương này đã thành lập tổ xác minh để làm rõ nội dung đơn thư của bà T.

Tuy nhiên, qua xác minh, xác định do cá nhân tự mua, tự ký vào sổ của cửa hàng, không có hồ sơ thể hiện mua thứ gì, mua cho ai.

Theo ông Lâm, sự việc xảy ra nhiều năm trước; khi ông về nhận công tác không biết và không được bàn giao sổ sách liên quan khoản nợ mà bà T phản ánh.

Ông Lâm nói theo quy định muốn mua sắm vì mục đích chung cho đơn vị, kế toán phải đề xuất, trình chủ tịch ký duyệt mới thực hiện. Sau đó, phải có hóa đơn để đề xuất thanh toán.

"Nếu có đầy đủ hồ sơ mà không thanh toán thì chủ tịch chịu trách nhiệm. Nếu không có hồ sơ thì cá nhân người nào mua người đó phải chịu. Hiện không có căn cứ để UBND thị trấn thanh toán cho bà T. Vì vậy, bà T nên liên hệ người trực tiếp mua để đòi nợ. Nếu những người này không trả, bà T có thể khởi kiện ra tòa”- ông Lâm nói.

Còn ông Nguyễn Đình Thạo, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành, cho biết sau khi nhận đơn thư, UBND xã đã thành lập tổ để xác minh, làm rõ.

“Thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ mời chủ cửa hàng đến làm việc, đối chiếu các thông tin liên quan để đưa ra phương án xử lý phù hợp, đúng quy định”- ông Thạo nói.

Như PLO đã phản ánh, mới đây ông NĐT, chủ quán cơm ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, có đơn phản ánh giai đoạn 2016- 2022, cán bộ xã Kiến Thành, thị trấn Kiến Đức nợ quán này gần 180 triệu đồng tiền ăn uống. Ông T nhiều lần đòi nợ nhưng hai địa phương trên vẫn chưa giải quyết.

Trao đổi với PLO, ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp, cho biết thường trực Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện, thị trấn Kiến Đức, các xã rà soát, có phương án xử lý đơn thư của các hộ kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.