Xã nợ tiền quán gần 10 năm chưa trả, huyện chỉ đạo xử lý

(PLO)- Một số xã, thị trấn ở Đắk Nông nợ tiền tiếp khách tại quán ăn gần 10 năm chưa thanh toán và huyện chỉ đạo giải quyết trước khi sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, trao đổi với PLO, ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết thường trực Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện, thị trấn Kiến Đức, các xã rà soát, xử lý dứt điểm các tồn đọng, nợ đọng của các hộ kinh doanh.

Theo ông Tuấn, có thực trạng huyện, một số địa phương nợ các hộ kinh doanh trên địa bàn. Đối với các khoản nợ mới, huyện đã xử lý dứt điểm. Đối với các khoản nợ hình thành từ các nhiệm kỳ trước, Huyện ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã rà soát để có hướng xử lý xong trước khi sáp nhập.

nợ tiền quán nhậu.jpg
Sổ ghi nợ thể hiện cán bộ ở thị trấn Kiến Thành đang nợ tiền quán ăn. Ảnh: DP

Theo ông NĐT, chủ quán ở thị trấn Kiến Đức, cán bộ xã Kiến Thành l, thị trấn Kiến Đức đang nợ quán gần 180 triệu đồng tiền ăn uống, phát sinh từ năm 2016 đến 2022.

Chỉ tính riêng năm 2017, thị trấn Kiến Đức đặt cơm tiếp khách hơn 50 lần, đến nay còn hơn 110 triệu đồng. Còn xã Kiến Thành cũng nợ hơn 60 triệu đồng. Ông nhiều lần đòi nợ nhưng hai địa phương trên vẫn chưa được giải quyết.

Gần sáp nhập xã, bỏ cấp huyện, nhiều cán bộ là lãnh đạo đã từng ăn uống tại quán nghỉ hưu, ông T lo những khoản nợ này sẽ khó đòi.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức, xác nhận khoản nợ mà người dân phản ánh có từ năm 2016. Tuy nhiên, ông Lâm nói suốt thời gian dài người dân không hề phản ánh việc này để thị trấn có hướng xử lý. Chỉ gần đây khi gần sáp nhập xã, bỏ cấp huyện dân mới kiến nghị, phản ánh.

“Sau khi tiếp nhận thông tin trên, thị trấn đã thành lập tổ xác minh để xử lý theo quy định” – ông Lâm nói.

Còn ông Nguyễn Đình Thạo, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành, nói UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát để xử lý dứt điểm các khoản nợ liên quan trước khi sáp nhập.

Tuy nhiên, theo ông Thạo, thời gian qua người dân không khiếu nại gì. Khi ông Thạo về làm chủ tịch UBND xã Kiến Thành, không hề có ai nhắc đến các khoản nợ.

“Chúng tôi sẽ thành lập đoàn rà soát, kiểm tra, đối chứng các khoản nợ, trên cơ sở đó sẽ xử lý dứt điểm” – ông Thạo thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.