Cán bộ địa chính bỏ 100 triệu làm chứng từ giả hưởng 300 triệu

(PLO)- Để chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền trúng đấu giá đất ở, Bửu đi bỏ 100 triệu đồng thuê làm chứng từ giả lừa cơ quan chức năng. 

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Bửu (47 tuổi, nguyên công an chức địa chính xã Cẩm Duệ, trú thôn 10, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Cẩm Xuyên đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bửu. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo hồ sơ, tháng 4- 2019, UBND xã Cẩm Duệ phối hợp Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh tổ chức đấu giá các lô đất ở tại vùng quy hoạch dân cư thôn Thống Nhất (xã Cẩm Duệ).

Theo quy định các hộ tham gia đấu giá đều phải nộp số tiền ký quỹ là 60 triệu đồng và phí đấu giá là hơn 1,5 triệu đồng. Lúc này, Bửu là công chức địa chính xã Cẩm Duệ đã phối hợp với cơ quan đấu giá xây dựng các hồ sơ liên quan, hướng dẫn các hộ dân làm hồ sơ, thủ tục đấu giá.

Ông PVT nộp đơn đấu giá hai lô 13, 14 và ông PXN nộp đơn đối với lô đất số 12. Ông T. và ông N. gặp và nhờ Bửu tư vấn, hướng dẫn việc đấu giá và giúp đỡ làm các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Kể quả đấu giá, ông T. trúng hai lô đất 13 và 14 với số tiền lần lượt là 365 triệu đồng và 381 triệu đồng. Ông N. trúng đấu giá lô đất số 12 với số tiền 365 triệu đồng.

Khi làm thủ tục để cấp giấy đỏ (CNQSDĐ) cho các hộ dân trúng đấu giá, Bửu nảy sinh ý định sẽ sửa chữa chứng từ nộp tiền trúng đấu giá của ông N. thay tên thành ông T. để chiếm đoạt số tiền còn lại phải nộp của lô đất số 13.

Ngày 13-5-2019, ông T. đã đưa cho Bửu 300 triệu đồng để nộp tiền trúng đấu giá đất. Sau đó, Bửu gặp người làm giả giấy tờ đưa 100 triệu đồng để thuê làm giả chứng từ nhằm đánh lừa cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tiền.

Khi có hồ sơ, các hộ trên đã được cấp giấy đỏ. Trong đó, lô số 13 phải nộp số tiền thuế và lệ phí trước bạ là 305 triệu đồng, nhưng Bửu đã cầm trước của ông T. 300 triệu nên Bửu gặp ông T. yêu cầu ông T. nộp thêm 5,2 triệu đồng.

Đến ngày 2-10, khi biết sự việc hành vi của mình bị lộ và công an đã vào cuộc điều tra thì Bửu đã đến ngân hàng nộp lại số tiền 305,2 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.