Cán bộ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(PLO)- Theo lãnh đạo TP.HCM, cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban sơ kết hai năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP.

Cán bộ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Trình bày đề dẫn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn cho biết sau hai năm triển khai thực hiện, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP đã có sự chuyển biến tích cực.

Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn.

“Ngày càng xuất hiện nhiều hơn các gương điển hình, mô hình hay, hiệu quả và có sức lan tỏa” - ông Sơn nói và nhấn mạnh các đơn vị đã luôn có ý thức gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn với quyết tâm tạo những chuyển biến rõ rệt.

Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác xây dựng kế hoạch làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề ra những nhiệm vụ cụ thể để khắc phục, sửa chữa qua kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã đầu tư hình ảnh, tư liệu, dành nơi trang trọng nhất để trưng bày, triển lãm, tạo góc không gian văn hóa, tiến tới xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh… Toàn TP.HCM hiện có 2.908 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương các địa phương, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong triển khai xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Những cách làm linh hoạt, ấn tượng, phù hợp đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP.

Để nâng cao hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và công dân trong học tập và làm theo Bác.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội. Từng cấp ủy phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nghiên cứu khai thác lợi thế của TP và địa phương để triển khai thực hiện. Qua đó, tạo động lực tích cực để giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Người có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc” - ông Nguyễn Hồ Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.