Cán bộ chiến lược giỏi, có năng lực nhưng phải khỏe

(PLO)- Sức khỏe cán bộ lãnh đạo một lần nữa được đặt ra khi Bộ Nội vụ hội thảo về giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, theo tinh thần Nghị quyết số 26 - NQ/TƯ, ngày 28-10.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá Nghị quyết 26, Ban Chấp hành trung ương ban hành hồi tháng 5-2018 có nhiều nội dung mới, có tính đột phá. Quan điểm, tư tưởng, giải pháp mới không chỉ cho công tác cán bộ khóa XII này mà cả các khóa sau. Việc triển khai là của nhiều cấp, nhiều ngành, trong đó Chính phủ sẽ phải cụ thể hóa thành pháp luật.

Cán bộ cấp chiến lược trước hết phải khỏe

GS Trần Văn Nhung, nguyên Thứ trưởng Giáo dục, Tổng thư ký Hội đồng Giáo sư nhà nước đồng ý và cho rằng cần cụ thể hóa Nghị quyết 26 với các quy định cụ thể. Liên tưởng đến câu chuyện sức khỏe lãnh đạo, khi một số vị chưa hết nhiệm kỳ đã đổ bệnh, xin nghỉ, có trường hợp phải điều trị kéo dài, hay mất khi chưa được nửa nhiệm kỳ, GS Nhung cho rằng cán bộ cấp chiến lược trước hết phải khỏe.

GS Trần Văn Nhung (phải) và nhà báo Nhị Lê (trái)

Lấy ví dụ về Hội nghị APEC ở Hà Nội, Thủ tướng Australia John Howard sáng nào cũng đi bộ hai vòng quanh hồ Hoàn kiếm, GS Nhung nói: “Có sức khỏe dẻo dai ở mức cao, chịu được sức ép từ mọi phía là điều rất quan trọng, phải rèn luyện thể thao để gìn giữ sức khỏe, không thể có một trí tuệ minh mẫn trên một cơ thể ốm yếu”.

Cũng theo GS Nhung, ngoài sức khỏe dẻo dai, cán bộ chiến lược phải có tầm nhìn, trái tim nhân hậu, có kỹ năng sống, tiếng Anh và hiểu biết công nghệ thông tin - nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển hiện nay và sắp tới.

Mặt trái lá phiếu

Ở khía cạnh khác, PGS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng “phải suy nghĩ thực sự” về chất lượng cán bộ. Ông đánh giá, thời chiến, đảng ra nghị quyết về cán bộ ít, cũng không nói lý luận nhiều nhưng cán bộ sao tốt thế. Còn giờ thì ra rất nhiều nghị quyết về cán bộ, rồi ba nhiệm kỳ trở lại đây “cao điểm học tập, làm theo Bác” mà vẫn có “một bộ phận không nhỏ” chưa tốt. Mà riêng khóa XII này, đến nay đã kỷ luật bảy cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Ấy là chưa kể nhiều việc gây bức xúc dư luận, như Trung ương vừa ra Chỉ thị 08 về nêu gương thì Bộ Công Thương lại điều ôtô vào tận cầu thang máy bay đón vợ bộ trưởng…

Công tác cán bộ, từ giới thiệu, quy hoạch đến làm quy trình bầu, bổ vào các chức danh hiện còn dựa nhiều vào lấy phiếu. Nhưng mặt trái của nó, như đánh giá của ông Phúc, từng trải qua chức Ủy viên Trung ương Đảng, là khiến cán bộ không dám làm, sợ quyết liệt thì mất phiếu…

Khắc phục những hạn chế ấy, ông Phúc cho rằng cần tăng cường công khai minh bạch. Chứ như hiện nay, “tôi không biết ai được quy hoạch để sắp tới lãnh đạo mình” - ông nói.

PGS Vũ Văn Phúc cho rằng cần "suy nghĩ thực sự" về chất lượng cán bộ khi có tới 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật từ đầu khóa XII đến nay.

Lo ngại của người được luân chuyển

Về luân chuyển cán bộ, Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn, người chủ trì hội thảo chia sẻ tâm sự của những người được luân chuyển: “Nhiều đồng chí bảo là làm nhiệt tình quá, hăng hái quá có khi người ta không thích, cho là mình thể hiện. Nhưng không làm gì thì lại đánh giá luân chuyển không phát huy được”. Ông Tuấn cũng cho rằng nên làm rõ mục tiêu của luân chuyển, là để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, nhưng có nhất thiết phải để phát triển cương vị cao hơn, hay trở về công tác cũ, làm việc tốt hơn là được?

PGS Vũ Văn Phúc thừa nhận có thực tế như vậy, cán bộ đi luân chuyển chủ yếu lo an toàn, được địa phương nhận xét tốt rồi rút. Như vậy thì khó đạt được mục tiêu rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ.

Góp ý tổng quát cho việc cụ thể hóa Nghị quyết 26, nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, các quy định tới đây cần mô tả cán bộ cấp chiến lược là người có hành động mang tầm quốc gia, là hình ảnh của thể chế. Để được như vậy, trong lựa chọn cán bộ cần năm “hóa”: khoa học hóa, tiêu chuẩn hóa, dân chủ hóa, minh bạch hóa và trách nhiệm hóa. Ông nhấn mạnh trách nhiệm hóa với người làm quan phải như người xưa: làm sai phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình chứ không chỉ cách chức, khai trừ huề cả làng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.