Cán bộ nguồn trung ương được bồi dưỡng thế nào?

(PLO)- 95 cán bộ được quy hoạch trung ương khóa XIII hôm nay, 28-10, đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, như một phần chuẩn bị cho nhân sự Đại hội XIII sắp tới.

Đây là số cán bộ được chuẩn bị vào các chức danh cấp trưởng ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương giai đoạn 2020-2025, chức danh bí thư tỉnh, Thành ủy giai đoạn 2021-2026.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nơi chủ trì tổ chức chương trình này cho biết 95 học viên được tổ chức thành hai lớp với với nội dung học tập theo hướng cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh. Qua đó, học viên xây dựng tầm nhìn tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

Trong các mục tiêu đề ra nhấn mạnh yêu cầu rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cấp cao, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đứng lớp gần hai tháng rưỡi có một số giảng viên là ủy viên trung ương, bộ trưởng đương nhiệm, một số là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đầu ngành, người hoạt động thực tiễn và cả chuyên gia nước ngoài đến từ Trung Quốc, Nhật Bản…

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược như vậy được bắt đầu ở những khóa gần đây, nhất là dịp chuẩn bị Đại hội XII. Nguồn tin từ các giảng viên cho biết khác với khóa trước, lần này học viên không bị gò cứng trong ký túc xá, nên vẫn có thể vừa học tập, vừa giải quyết công việc cơ quan.

Ngoài ra, phương pháp cũng có điều chỉnh: Thay vì chỉ nghe giảng thì lần này phần thảo luận được tăng lên khá nhiều và do chính giảng viên chuyên đề đó chủ trì, với quan điểm tự do tư tưởng, học thuật, đối thoại, trao đổi đa chiều. Cũng như vậy, phần đi thực tế, ở khóa trước tập trung đi các tỉnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Còn lần này chọn theo vấn đề cần giải quyết ở sáu tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bến Tre, Đồng Tháp và qua khảo sát có kiến nghị, góp ý cho địa phương…

Yêu cầu về bài thu hoạch cũng có đổi mới, theo hướng gợi mở tư duy, tư tưởng, sáng tạo, cởi mở. “Các bài thu hoạch chỉ chừng 10 trang nhưng đề cập tới nhiều vấn đề hóc búa, vốn chỉ mới thảo luận hẹp. Tức là học viên không bị gò với quan điểm, nhận định hiện tại mà có thể phát hiện, đề xuất, kiến nghị cởi mở” - một giảng viên cho hay.

Tin phát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết khóa học kết thúc với 100% học viên được đánh giá giỏi trở lên, trong đó 20 người xuất sắc.

Đây là hai lớp đầu tiên bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII. Dự kiến Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban tổ chức trung ương sẽ tổ chức hai lớp nữa, bồi dưỡng kiến thức cho hơn 180 cán bộ trong danh sách quy hoạch trung ương đã được Bộ Chính trị phê duyệt đến lúc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.