Cán bộ bị tố 'bán đứng' rừng phòng hộ đầu nguồn

(PLO)- Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp thừa nhận việc bán cây rừng phòng hộ là sai.

Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ bán rừng phòng hộ đầu nguồn, khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã Bắc Sơn và xã Nam Sơn (huyện miền núi Quỳ Hợp).

Những cây rừng ở Thung Nguộc bị đốn hạ, chưa kịp vận chuyển đi. 

Bán hơn 1ha rừng phòng hộ được 90 triệu đồng

Thời gian gần đây, người dân có đơn tố cáo một cán bộ thuộc Trạm Quản lý bảo vệ rừng Châu Lý (huyện Quỳ Hợp) đã bán khoảng 10 ha cây rừng trên đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp quản lý.

Người mua cây là ông Vi Văn Quân (trú xóm bản Nguộc, xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp). Đây là loại rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp thì số diện tích cây rừng bị bán là chỉ hơn 1ha với số tiền 90 triệu đồng.

Quan sát thực tế của chúng tôi cho thấy tại tiểu khu 332 thuộc rừng Thung Nguộc (địa bàn xã Bắc Sơn) khoảng 5ha rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp quản lý, đã bị chặt lấy gỗ.

Rừng phòng hộ đầu nguồn ở xã Bắc Sơn nhìn từ trên cao cho thấy đã bị cạo "trắng". 

Cụ thể, tại khoảnh 7, tiểu khu 332 thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, số cây rừng phòng hộ đầu nguồn đã bị cạo trọc. Tại hiện trường sót lại những gốc cây keo hơn 10 năm tuổi có đường kính hơn 50cm.

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, 1ha rừng nơi đây có 1.600 cây trong đó có 1.000 cây keo và 600 cây bản địa.

Cấp phép khai thác 2,5 ha cây rừng nhưng chặt hạ 5ha

Chi cục kiểm lâm Nghệ An vào cuộc xác minh, báo cáo cho thấy có gần 5 ha rừng phòng hộ nêu trên đã bị khai thác, cưa phá trái phép. Trong đó, có hơn 1ha rừng phòng hộ bị chủ rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp bán cho dân khai thác.

Giải thích về việc “vì sao hiện nay thực tế diện tích rừng bị chặt phá lớn hơn báo cáo gửi lên Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An”, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp cho rằng: “Lúc đo là từng đó (hơn 1ha), sau đó có thể bị người dân chặt phá tiếp”.

Một diện tích lớn rừng ở bản Khiết (xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp) không còn cây lớn. 

Về việc bán rừng phòng hộ cho dân mua khai thác, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp trả lời báo chí cho rằng “trước khi bán cấp ủy có bàn bạc và thống nhất”. Ông Lĩnh cũng thừa nhận việc bán 1ha rừng phòng hộ là sai.

Ngoài diện tích rừng nêu trên, thực tế tại bản Khiết (xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp), có khoảng 5ha rừng keo đã khai thác, chặt “trắng” rừng. Số diện tích khoảng 5ha rừng phòng hộ đó thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, thời gian qua được giao cho hộ Lương Thị Nga (vợ của một cán bộ Trạm bảo vệ rừng Châu Lý). 

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp vào năm 2019, gia đình bà Nga có làm hồ sơ xin khai thác và chỉ được Sở NN&PTNT phê duyệt, cấp phép khai thác 2,5 ha. Số 2,5 ha rừng còn lại trên đất rừng giao cho hộ bà Nga đã bị khai thác không phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.