Camera an ninh ghi nhận kẻ giết người, cướp tài sản tẩu thoát

(PLO)- Sau khi án mạng xảy ra, Công an quận Tân Phú, TP.HCM phát hiện người đàn ông tẩu thoát khỏi khu vực, trên tay cầm một túi nylon.  

Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai Đinh Thanh Bình (32 tuổi, quê Đồng Nai) điều tra theo thẩm quyền vụ giết người và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú.

Nạn nhân là bà DTH (54 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Bình nhanh chóng bị công an bắt sau khoảng 12 giờ gây án. Ảnh: CA

Theo điều tra, sáng 15-3, ông MT (ngụ quận Tân Phú, là chồng bà H.) ngủ dậy thì phát hiện vợ đã tử vong trong phòng ngủ, trên người có vết thương, chảy máu, cạnh đó có một con dao.

Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét. Qua hình ảnh camera an ninh, ghi nhận có một người đàn ông tẩu thoát khỏi hiện trường, trên tay cầm một túi nylon màu sáng.

Qua giám định, công an xác định nạn nhân tử vong vào khoảng từ 2 giờ 30 đến 3 giờ ngày 15-3, do mất máu vì bị vật nhọn nghi dao đâm nhiều nhát vào người.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có một số vết bầm, khả năng cao hung thủ đã có giằng co trước khi dùng dao sát hại. Công an nhận định ban đầu vụ việc có thể là giết người, cướp tài sản.

Làm việc với công an, chồng nạn nhân cho biết hung thủ đã lấy đi một số tiền của gia đình dùng buôn bán hàng ngày.

Từ những manh mối ban đầu, nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Công an quận Tân Phú đã tỏa đi nhiều hướng, rà soát các đối tượng tình nghi.

Lãnh đạo UBND quận Tân Phú đã biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú. Ảnh CA

Lúc này, một nguồn tin quý giá từ người dân cung cấp, trước thời gian xảy ra vụ án, họ phát hiện người đàn ông tên Bình thường xuất hiện tại khu vực.

Qua rà soát, công an xác định Bình không có nơi sống và công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Sau khi vụ án mạng được phát giác, Bình không có ở khu vực.

Qua truy xét, đến 19 giờ cùng ngày (tức khoảng 12 giờ sau khi xảy ra vụ án), công an ập vào căn nhà ở quốc lộ 22 bắt giữ Bình. Tại cơ quan điều tra, người này đã thừa nhận, rạng sáng 15-3, đã đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà H. với mục đích trộm tài sản nhưng bị nạn nhân phát hiện.

Trong lúc lục tìm tài sản thì bà H. phát hiện định la lên thì Bình áp sát, bịt miệng đè nạn nhân xuống. Trong lúc giằng co, Bình thấy con dao gần đó nên đã lấy dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Để động viên và ghi nhận thành tích của các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án nhanh, trong ngày 18-3, thay mặt ông Phạm Minh Mẫn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tân Phú đã biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.