Cách hết chức vụ trong Đảng với cựu chủ tịch TP Phan Thiết

(PLO)- Ông Đỗ Ngọc Điệp bị cách hết tất cả chức vụ trong Đảng và cơ quan chức năng làm các thủ tục để bãi nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND TP Phan Thiết đối với ông.

Sáng 9-12, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức công bố quyết định của Tỉnh ủy về việc thi hành kỷ luật Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp.

Ông Đỗ Ngọc Điệp.

Theo đó, Tỉnh ủy Bình Thuận thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Điệp; làm các thủ tục để HĐND TP Phan Thiết họp thông qua việc bãi nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND TP Phan Thiết.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành thông báo kết luận kiểm tra đối với năm đảng viên đang là lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Thành ủy, UBND và một số đơn vị liên quan thuộc Đảng bộ TP Phan Thiết.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã triển khai quyết định, kế hoạch và tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với năm đảng viên gồm:

1. Ông Đỗ Ngọc Điệp, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết.

2. Ông Trần Hoàng Khôi, thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết.

3. Ông Phạm Thanh Thái, thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TN&MT TP Phan Thiết.

4. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết. 

5. Ông Nguyễn Hữu Hoành, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết.

Thông báo kết luận kiểm tra nêu rõ cả năm đảng viên nêu trên đều có khuyết điểm, sai phạm về quản lý đất đai ở TP Phan Thiết đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật theo Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với năm đảng viên nêu trên.

Theo Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Phan Thiết, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, ông Điệp, đã buông lỏng quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị, có những sai lầm nghiêm trọng, đến mức vi phạm pháp luật.

Bản thân ông Điệp cùng với Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Trần Hoàng Khôi đã ký 132 quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn sai với quy định pháp luật hiện hành, làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân.

Trước đó, ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết. Ông Khôi bị khởi tố vì đã ký quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật.

Cùng với đó, CQĐT cũng đã thực hiện bắt giam hai bị can Phạm Thanh Thái, Trưởng phòng TN&MT TP Phan Thiết và Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên Phòng TN&MT TP Phan Thiết, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ngày 1-11, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã có quyết định cách chức Giám đốc Nguyễn Ngọc Hải và Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Hoành của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết.

Đây là nhóm cán bộ có sai phạm và liên đới trách nhiệm trong vụ sai phạm đất đai nghiêm trọng tại TP Phan Thiết.

Được biết sau quyết định kỷ luật của Tỉnh ủy Bình Thuận, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành làm rõ các sai phạm của ông Điệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.