Ngưng chuyển quyền sử dụng 17 ha đất sai phạm tại Phan Thiết

(PLO)- Công an yêu cầu tạm dừng chuyển quyền sử dụng 132 thửa đất cho đến khi có thông báo của cơ quan tố tụng trong vụ án.

Ngày 18-11, ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết đã ký công văn gửi các văn phòng Đăng ký đất đai Bình Thuận; Phan Thiết và UBND các xã Phong Nẫm, Thiện Nghiệp, Tiến Lợi tạm dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với 132 thửa đất tại các xã Phong Nẫm, Thiện Nghiệp, Tiến Lợi.

Thông báo này là theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận.

Phạm Thanh Thái, trưởng Phòng TN&MT TP Phan Thiết, bị bắt giam.

Các thửa đất ở ba xã này đã được chuyển mục đích sử dụng trái quy định và CQĐT đang điều tra trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại Phan Thiết.

Theo công văn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, để ngăn chặn hậu quả của việc chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng trái phép phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt liên quan đến 132 thửa đất nên cần thiết phải tạm dừng cho đến khi có thông báo của cơ quan tố tụng trong vụ án.

Được biết từ đầu năm 2016 đến tháng 9-2018, UBND TP Phan Thiết có quyết định cho chuyển đổi 132 thửa đất với tổng diện tích 170.000 m2 (năm 2016 diện tích 49.000 m2, năm 2017 diện tích hơn 73.000 m2, năm 2018 diện tích hơn 50.000 m2) từ đất nông nghiệp trồng cây hằng năm, cây lâu năm sang đất ở nông thôn.

Toàn bộ quyết định chuyển đổi này đều không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, trái các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai (Điều 52 Luật Đất đai 2013).

Việc UBND TP Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên, ngoài phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, những cá nhân được giúp sức của nhiều cán bộ, quan chức gây thất thoát cho ngân sách nhà nước khi “phù phép” xác nhận sai vị trí, thậm chí nhiều trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp lên đất ở chỉ đóng thuế 0 đồng.

Ngưng chuyển quyền sử dụng 17 ha đất sai phạm tại Phan Thiết ảnh 2

Một số khu dân cư tạo mới ở Thiện Nghiệp.

Sau đó, Sở TN&MT cho tách thửa đất không đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm, các cá nhân lợi dụng việc này tách thửa đất, hợp thửa hình thành điểm dân cư tạo mới, phân lô bán nền đất thu lợi bất chính số tiền lớn, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan sai phạm này, ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Trần Hoàng Khôi, phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết.

Ông Khôi bị khởi tố vì đã ký quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật.

Cùng với đó, CQĐT cũng đã thực hiện bắt giam hai bị can Phạm Thanh Thái, trưởng Phòng TN&MT TP Phan Thiết và Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên Phòng TN&MT TP Phan Thiết, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ngoài ra, giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Quân bị giáng chức xuống làm phó giám đốc. Ông Nguyễn Hữu Đức, phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận, bị cách chức. Hai cán bộ của cơ quan này bị kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.

Sở TN&MT cũng cách chức giám đốc Nguyễn Ngọc Hải và phó giám đốc Nguyễn Hữu Hoành của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết.

Đây là nhóm cán bộ có sai phạm và liên đới trách nhiệm trong vụ sai phạm đất đai nghiêm trọng tại TP Phan Thiết.

Vụ án đang được mở rộng điều tra và theo nguồn tin riêng của chúng tôi, tới đây sẽ có một số cán bộ, quan chức bị khởi tố do sai phạm nghiêm trọng trong vụ án này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.