Các tỉnh miền Trung đề nghị cứu đói khẩn cấp

(PLO)- Riêng tỉnh Bình Định đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, tài sản của người dân... với tổng kinh phí là 500 tỉ đồng.

Mưa lũ diện rộng đang vùi dập miền Trung. Nhiều nơi làng mạc bị cô lập, số người chết tiếp tục tăng từng ngày và thiệt hại mà người dân đang gánh chịu vô cùng lớn.

Trước tình hình này, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có đề xuất hỗ trợ 1.000 tấn gạo, 100 tấn lúa giống (để gieo cấy vụ Đông Xuân 2016-2017); 10 tấn giống ngô lai (giống ngô lai LNV10); năm tấn rau, đậu các loại.

Hỗ trợ 20 tấn Clorine để xử lý môi trường thủy sản; 20.000 lít hóa chất benkocid thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch cho thú y; 50.000 liều vaccine lở mồm long móng type O Atopor.

Người dân miền Trung đang vật lộn với lũ cuối năm. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Hỗ trợ 170 tỉ đồng giúp tỉnh khắc phục bước đầu về hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như xử lý khẩn cấp 1 km sạt lở bờ sông Bồ; kè chống sạt lở bờ biển tại xã Vinh Hải; sửa chữa, củng cố các công trình đê ngăn mặn, kè sông, kênh mương, đê bao xung yếu.

Tỉnh Quảng Nam cũng có công văn đề nghị hỗ trợ trước mắt 8 tỉ đồng để mua giống cây trồng; 20 tỉ đồng khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi; hỗ trợ 100 cơ số thuốc dự phòng, hai tấn Cloruamin B, 100.000 viên aquatab.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 7 tỉ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017. Hỗ trợ 1.500 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Đồng thời hỗ trợ thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh bao gồm năm tấn ClominB, 50.000 viên Aquatabs và 200 cơ số thuốc để khám chữa bệnh cho nhân dân (phòng, chống thiên tai).

Bên cạnh đó hỗ trợ 250 tỉ đồng để sửa chữa, khôi phục các công trình thiết yếu; hỗ trợ 20 tỉ đồng để thực hiện việc thu gom, dọn bèo, rác thải tại các công trình thủy lợi để tiêu úng, thoát lũ, đảm bảo an toàn công trình.

Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa phát công văn đề nghị hỗ trợ tiền, gạo để khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: XT

Tỉnh Bình Định đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, phục vụ sản xuất và hỗ trợ dân sinh với tổng kinh phí là 500 tỉ đồng.

Tỉnh Phú Yên đề nghị hỗ trợ 1.100 tấn gạo cứu đói cho 11.200 hộ/33.600 nhân khẩu. Hỗ trợ 1.000 kg Cloramine B; 30.000 viên Aquatabs; 500 lít Permethrin; 10 máy phun ULV. Hỗ trợ 30 tấn thuốc sát trùng Sodium Clorite 20%; thuốc sát trùng Iodine: 30.000 lít; vaccine lở mồm long móng 02 type O và A: 30.000 liều.

Tỉnh này cũng đề nghị hỗ trợ cho tỉnh chín xuồng cao su gắn máy để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và 171 tỉ đồng để hỗ trợ dân sinh, khôi phục sản xuất; khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi.

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 250 tấn gạo; 750 tấn lúa giống; 25 tấn ngô giống... hỗ trợ kinh phí khắc phục các công trình hư hỏng do mưa lũ là 77 tỉ đồng cùng 1.500 phao áo cứu sinh, 1.000 phao tròn cứu sinh, 500 phao bè cứu sinh.

Tìm thấy thi thể chiến sĩ công an chèo ghe mất tích

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMvào sáng nay, ông Trần Công Khoa (Phó Chủ tịch xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết nạn nhân Nguyễn Đình Toàn (SN 1991, ngụ xã Điện Phước, công tác tại Công an TP Hội An) đã được tìm thấy vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Chỗ tìm được nạn nhân cũng gần với khu vực lật ghe, thuộc tổ 2 (thôn Hạ Nông Đông, xã Điện Phước).

Trước đó như tin đã đưa, chiều 16-12, Toàn và Ngô Văn Tâm chèo ghe ở khu vực nước chảy gần nhà thì không may bị lật ghe khiến cả hai rơi xuống nước. Sau đó Toàn bị dòng lũ cuốn mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.