Các đại biểu bước vào phiên trù bị Đại hội XIII

(PLO)- Các đại biểu, tại phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng. Đây là các thiết chế sẽ hoạt động liên tục trong hơn tám ngày diễn ra Đại hội.

1.587 đại biểu đã hoàn tất chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để trở về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình họp phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng, sáng 25-1.

Tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nơi sẽ diễn ra các phiên họp toàn thể Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tươi cười, bắt tay các Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư vui vẻ bắt tay Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội (ảnh trên) và Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm, Bộ trưởng Công an.

Cùng đón ông ở lối vào hội trường lớn có Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước.

Phiên trù bị bắt đầu lúc 9 giờ. Đầu tiên, các đại biểu thông qua Chương trình phiên trù bị, tiếp đó là Quy chế làm việc của Đại hội XIII.

Các đại biểu sau đó bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng. Đây là các thiết chế sẽ hoạt động liên tục trong hơn tám ngày diễn ra Đại hội.

Sau khi hoàn tất phần thiết chế, đại biểu sẽ thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII.

Trong lúc đại biểu biểu quyết thông qua các văn bản có tính quy phạm nêu trên, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu làm nhiệm vụ, để cuối giờ sáng hoàn thành dự thảo Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình Đại hội thông qua ngay trong phiên trù bị.

Số đại biểu dự Đại hội XIII được công bố ở cuộc họp báo trước thềm Đại hội XIII, 22-1, là 1.587. Tuy nhiên, phải sau kết quả thẩm tra tư cách sáng nay, Đại hội XIII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng mới có con số chính thức đại biểu tham dự. Họ không chỉ đại diện cho từng đảng bộ trong tổng số 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, mà còn đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trên cả nước, con số công bố ở thời điểm này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.