Ngày đầu Đại hội XIII, các đại biểu sẽ làm gì?

(PLO)- Được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII triệu tập ngày 25-1 nhưng thực tế Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải 26-1 mới chính thức bước vào phiên khai mạc.

Như thông lệ các Đại hội trước, vào ngày được triệu tập, lúc 7 giờ sáng, 1.587 đại biểu Đại hội XIII sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Với cơ cấu gồm 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu ra; 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các Ủy viên Trung ương khóa XII, sau khi hoàn tất lễ viếng, đến 9 giờ, các đại biểu sẽ họp phiên trù bị tại hội trường lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – điểm tổ chức hai Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Sơn La họp hôm 31-12-2020 phổ biến, quán triệt nhiệm vụ trước khi về Hà Nội dự Đại hội Đại biểu XIII của Đảng. Ảnh: Báo Sơn La.

Theo đó, phiên trù bị sẽ thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, sáng 26-1, Đại hội XIII sẽ họp phiên khai mạc tại hội trường.

Để chuẩn bị cho ngày tập trung về Hà Nội, từ cuối tháng 12-2020, các đoàn đại biểu đã bắt đầu nhóm họp, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về thành lập các Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII, cùng việc cử Trưởng đoàn và phân công các Ủy viên Trung ương dự sinh hoạt tại các Đoàn đại biểu.

Đại biểu ở các đoàn cũng được phổ biến thông báo của Bộ Chính trị về một số vấn đề chuẩn bị Đại hội XIII; góp ý dự thảo Quy chế làm việc cũng như Quy chế bầu cử Đại hội XIII.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các đoàn đã thống nhất phân công nhiệm vụ trong nội bộ đoàn, quán triệt một số yếu cầu về sinh hoạt đoàn, công tác phòng chống COVID-19...

Theo một số đại biểu đã dự nhiều kỳ đại hội, trước đây không đặt ra yêu cầu quản lý tập trung với đại biểu có nhà riêng hoặc tự thu xếp được chỗ ở, đi lại ở Hà Nội. Tuy nhiên tại Đại hội XIII này, trước yêu cầu phòng chống dịch cũng như khắc phục những vấn đề không hay từng xuất hiện, 100% các đại biểu được yêu cầu ăn ở, sinh hoạt, đi lại tập trung theo quản lý của ban tổ chức. 

Cũng theo các nguồn tin này, Bí thư 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được cử làm Trưởng các đoàn đại biểu. Trong thời gian Đại hội, Trưởng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm chung về hoạt động của đoàn đại biểu theo Quy chế làm việc của Đại hội. Trưởng đoàn chủ trì mọi hoạt động của đoàn đại biểu theo sự điều hành chung của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.