Cá chết hàng loạt ở Khánh Hòa là do tảo nở hoa

(PLO)- Sau khi làm cá biển chết hàng loạt, dòng nước đỏ ở Khánh Hòa đang trôi về phía nam, tiếp tục làm cá nuôi chết.

Chiều 29-11, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, cho biết kết quả phân tích đã kết luận nguyên nhân thủy sản chết hàng loạt tại vùng biển giáp ranh hai xã Vạn Thọ - Vạn Thạnh thuộc huyện Vạn Ninh là do tảo Ceratium sp. xuất hiện mật độ cao, nở hoa (còn gọi là thủy triều đỏ) gây tắc hệ thống mang của cá, làm giảm oxy trong nước, tác động đến quá trình hô hấp của cá.

Cá chết hàng loạt ở Khánh Hòa là do tảo nở hoa ảnh 1Cá biển chết hàng loạt, tấp vào bờ ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Ảnh: CTV

Kết luận trên được đưa ra sau cuộc họp xem xét, đánh giá, đề xuất hướng xử lý tình hình thủy sản chết tại huyện Vạn Ninh diễn ra vào sáng cùng ngày do Sở NN&PTNT tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo Sở TN&MT, Ban Quản lý khu kinh tế vịnh Vân Phong, Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Trường ĐH Nha Trang.

Thông tin tại cuộc họp cho biết hiện tượng thủy sản chết hàng loạt tại vùng biển giáp ranh hai xã Vạn Thọ, Vạn Thạnh xuất hiện từ rạng sáng 24-11. Thủy sản chết chủ yếu là từ tự nhiên, trong đó có cả các loài sống ở tầng đáy như các loại cá bớp, bè, bống, đục, chai, tôm, cua, ghẹ…

Thủy sản chết không có dấu hiệu bệnh. Những con còn sống thì bơi lờ đờ rồi tấp vào bờ. Đến nay, số lượng thủy sản chết trôi dạt vào bờ ước tính trên 10 tấn và đã được người dân thu gom. Riêng thủy sản nuôi bị chết khoảng 500 con cá bớp, cá bè do người dân phát hiện sớm, di chuyển lồng bè ra khỏi vùng nước đỏ đến khu vực khác.

Theo phản ánh của người dân, trước khi cá chết hàng loạt, nước ở vùng biển trên có hiện tượng màu đỏ, có mùi hôi, sánh đặc. Sau đó, dòng nước đỏ theo gió trôi vào phía nam vịnh Vân Phong. Do đó, trong hai ngày qua, cá bớp nuôi ở khu vực đầm Môn bị chết với dấu hiệu tương tự.

Từ hiện tượng trên, Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người nuôi thủy sản di chuyển lồng bè hoặc thu hoạch sớm khi phát hiện có dòng nước màu đỏ xuất hiện. Sở TN&MT sẽ lấy mẫu giám sát môi trường nước tại các vùng biển Khánh Hòa. Các cơ quan chức năng tăng cường giám sát vùng nuôi, dịch bệnh, theo dõi diễn biến môi trường…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.