Cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển 4 tỉnh miền Trung

(PLO)- Những ngày qua, bốn tỉnh gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đều xuất hiện tình trạng cá biển chết hàng loạt dạt vào bờ biển. 

Ngày 20-4, người dân hoang mang khi tiếp tục phát hiện dọc bờ biển thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có nhiều cá và động vật biển chết trôi dạt vào gây ô nhiễm. Cạnh xác cá còn có một số lọ thủy tinh có chữ dưới đáy chai.

Theo ngư dân ở xã Kỳ Nam, họ phát hiện nhiều cá chết dạt vào bờ chừng một tuần nay. Ngoài những con cá nhỏ thì hiện những con cá mú, cá vực có trọng lượng 5-6 kg, dài hơn 1 m... cũng trôi dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối.

Cá chết dạt vào bờ biển thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Ngư dân ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Nam (Kỳ Anh) cũng phản ánh họ ra khơi rất khó đánh bắt được cá như trước đây. Nhiều người vớt được cá không dám ăn vì sợ cá đã nhiễm độc. Một số ngư dân đánh cá trên biển về bán cũng ít người mua.

Người dân đi vớt cá biển trôi dạt vào bờ nhưng không dám mang về ăn

Trước đó, cũng có hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng (đảo Sơn Dương, cửa sông Vịnh, thị xã Kỳ Anh). Ngoài ra, từ ngày 6 đến 8-4, có 18 lồng nuôi cá các loại thuộc địa bàn các xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) bị chết hàng loạt, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Bên cạnh xác cá còn có những chai thủy tinh cũng trôi dạt vào.

Đến ngày 11-4, Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu NTTS I) đã thông báo kết quả quan trắc đột xuất hiện tượng cá chết bất thường tại các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trung tâm thông tin: Cá chết hàng loạt trong thời gian ngắn, đồng thời chết cả cá tự nhiên, rất có thể yếu tố gây độc trong môi trường nước. Giả thiết được đặt ra, yếu tố gây độc bắt nguồn từ nguồn nước thải chưa được xử lý đổ trực tiếp ra sông, biển Kỳ Anh hòa lẫn vào nước biển. Đến khi thủy triều lên đưa theo chất độc vào đất liền gây độc cho cá.

Từ kết luận trên, trung tâm đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát lại hệ thống xử lý nguồn nước thải của tất cả các công ty, nhà máy chế biến, khu công nghiệp trong vùng. Đồng thời, thực hiện việc quan trắc thường xuyên chất lượng nước ở các khu vực chịu sự ảnh hưởng của nước thải nội đồng hoặc chất thải công nghiệp, các nguồn nước phục vụ cho hoạt động nuôi trồng thủy sản để bảo bảo thả giống nuôi an toàn.

Bên cạnh đó cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc thả con giống hoặc lấy nước bổ sung vào ao nuôi thủy sản vì nguồn nước biển khu vực có cá chết này có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng tôm, cá chết hàng loạt.

Những ngày qua, dọc bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế cũng xảy ra hiện tượng cá biển chết bất thường, trôi dạt vào bờ.

Trước tình hình trên, ngày 20-4, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị chức năng liên quan để gấp rút làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung, nhất là ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Ông Hà đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cần nhanh chóng nắm rõ tình hình về phạm vi, bán kính, quy mô, của hiện tượng cá chết để tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

Tổng cục Môi trường cũng đã cử đoàn công tác (gồm Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm và Trung tâm Quan trắc môi trường) phối hợp với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị để lấy mẫu nước, khảo sát hiện tượng, làm rõ nguyên nhân cá chết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.