BV Việt Đức ủng hộ GS Trịnh Hồng Sơn ở lại

(PLO)- Sáng 15-8, bà Nguyễn Thị Hường, Phó Giám đốc BV Việt Đức, đã chia sẻ với báo chí quan điểm của BV về bức tâm thư từ chối làm giám đốc BV Hữu Nghị của GS-TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức. 

Mở đầu câu chuyện, bà Hường cho biết GS Trịnh Hồng Sơn là một bác sĩ rất giỏi chuyên môn, tận tâm trong công việc, hết lòng vì người bệnh.

“Về vấn đề Bộ Y tế dự kiến điều chuyển GS Sơn sang BV Hữu Nghị làm giám đốc, GS Sơn có ý kiến và mong muốn tiếp tục ở lại công tác tại BV. Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ BV tôn trọng nguyện vọng, ý kiến cá nhân GS Sơn. Về phía BV vẫn luôn ủng hộ GS Sơn trong công việc” - bà Hường chia sẻ. Đồng thời dù ai giữ vị trí giám đốc BV Việt Đức thì cũng mong muốn tạo khối đoàn kết, đưa BV ngày một phát triển.

GS Trịnh Hồng Sơn.

GS Trịnh Hồng Sơn.

“Bức tâm thư của GS Sơn có gửi đến tôi và một số đơn vị. Cá nhân tôi cũng khá bất ngờ về nguyện vọng này của GS Sơn nhưng tôi rất tôn trọng GS Sơn bởi anh là một người rất tâm huyết với công việc” - bà Hường nói.

Trước đó Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, người đang kiêm nhiệm Giám đốc BV Việt Đức, cho biết theo quy trình, các chức danh giám đốc sẽ được lấy phiếu tín nhiệm trong cán bộ chủ chốt, Đảng ủy BV, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức BV.

Tuy nhiên, kết quả các lần bỏ phiếu cả hai vị phó giám đốc là GS Trịnh Hồng Sơn và GS Trần Bình Giang đều không đạt được kết quả quá bán nên chưa bổ nhiệm ngay.


Theo ông Tiến, trong buổi làm việc với ông Sơn, Bộ Y tế mới đưa ra chủ trương điều động chứ chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Vì thế, nếu GS Sơn mong muốn ở lại BV Việt Đức làm chuyên môn thì Bộ sẽ tôn trọng. Trong thời gian tới Ban Cán sự Đảng, Bộ Y tế sẽ họp bàn để đưa ra quyết định chính thức về sự việc này.

Trước đó, ngày 11-8, GS-TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức, đã gửi đến Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tâm thư, bày tỏ nguyện vọng ở lại BV Việt Đức làm công tác chuyên môn, từ chối việc điều động ông sang làm giám đốc BV Hữu Nghị.

Theo GS Trịnh Hồng Sơn, nếu điều động ông về làm giám đốc BV Hữu Nghị Việt-Xô sẽ khiến ông không phát huy được năng lực, sở trường về ngoại khoa, trong đó có ghép tạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.