Phó giám đốc BV Việt - Đức viết tâm thư từ chối làm giám đốc BV Việt - Xô

(PL)- Ngày 12-8, trên mạng lan truyền một tâm thư được cho là của GS-TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt-Đức (Hà Nội), gửi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với nội dung từ chối sự phân công của lãnh đạo sang làm giám đốc BV Hữu nghị Việt-Xô.

Chiều cùng ngày, qua điện thoại ông Trịnh Hồng Sơn xác nhận với Pháp Luật TP.HCM bức thư đó được ông gửi lãnh đạo ngày hôm trước. Ông cho biết từ ngày 8-4-2015, chuẩn bị cho việc PGS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt-Đức, nghỉ hưu, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Đảng ủy, Ban giám đốc BV Việt-Đức đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm với hai ứng viên: Ông Sơn và người đồng cấp Trần Bình Giang. Kết quả, ông được phiếu tín nhiệm cao nhất, 5/9 phiếu. Tuy nhiên, công tác kiện toàn không được triển khai ngay, mà Bộ Y tế phân công Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến kiêm nhiệm giám đốc BV Việt-Đức từ ngày 1-5-2015 đến nay.

Đến ngày 9-8, tại cuộc họp với đại diện Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, ông Sơn được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thông báo chủ trương điều động ông về làm giám đốc BV Hữu nghị Việt-Xô. Tại cuộc họp, ông đã trình bày thực trạng bệnh viện thời gian qua, những vấn đề còn tồn tại trong bộ máy lãnh đạo và cả những điểm bất hợp lý nếu điều động ông về BV Hữu nghị khiến ông không phát huy được năng lực, sở trường khi về đơn vị mới.

Trong tâm thư, ông Sơn cho biết đã liên tục 30 năm công tác tại BV Việt-Đức, chủ trì thực hiện nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học thành công, đào tạo nhiều cán bộ y tế có chuyên môn giỏi, đặc biệt về ngoại khoa, phát triển ngành ghép tạng và phẫu thuật ung thư tiêu hóa... Hiện tại, ngoài chức danh phó giám đốc bệnh viện, ông còn là giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Thông tin với báo chí chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đã nhận được tâm thư của GS Sơn. Bộ trưởng khẳng định: “Nếu GS Sơn muốn ở lại làm chuyên môn thì Bộ Y tế sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho giáo sư làm tốt công việc chuyên môn”.

Còn Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, kiêm Giám đốc BV Việt-Đức, cho biết Bộ Y tế mong muốn GS Sơn làm giám đốc BV Hữu nghị Việt-Xô là để phát triển bệnh viện, đẩy mạnh hơn nữa kỹ thuật ghép tạng đang là thế mạnh của ông Sơn. Việc điều động này hiện chưa có quyết định cuối cùng. Nếu GS Sơn mong muốn ở lại làm chuyên môn thì Bộ sẽ tôn trọng. Trong thời gian tới Ban Cán sự Đảng, Bộ Y tế sẽ họp bàn để đưa ra quyết định chính thức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.