Bước vào đêm thứ 2 nỗ lực giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

(PLO)-  Đến 22 giờ tối 1-1, các lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được bé trai bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các công tác ứng cứu vẫn đang được triển khai quyết liệt.

Tại hiện trường đã có 4 máy xúc, 1 máy ủi, 1 xe cẩu và các phương tiện hỗ trợ khác và 1 máy khoan nhồi công suất lớn.

Đây là đêm thứ 2 các lực lượng làm việc không ngừng nghỉ với mong muốn sớm đưa được bé trai ra ngoài.

bé trai rơi trụ bê tông

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, báo chí cũng bị hạn chế tác nghiệp khu vực hiện trường. Ảnh: HD

Khu vực hiện trường cũng đã được bao bọc, phong toả bởi các tấm bạt, lực lượng chức năng túc trực 24/24. Các phóng viên báo chí cũng bị hạn chế tác nghiệp tại khu vực hiện trường.

Túc trực tại hiện trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết hiện lực lượng thi công đang dốc sức cứu hộ, quyết tâm sớm cứu được cháu bé.

bé trai rơi trụ bê tông

Oxy vẫn được truyền liên tục cho bé trai. Ảnh: HD

bé trai rơi trụ bê tông

Các lực lượng vẫn tích cực giải cứu bé trai bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m dưới lòng đất. Ảnh: HD

Về phương án giải cứu, theo ông Bảo, lực lượng cứu hộ không nhổ toàn bộ cọc mà tháo từng khớp, giữ đoạn dưới. Bởi vì lực lượng vẫn đang dò vị trí của bé và sẽ hạn chế tối đa không làm ảnh hưởng đến bé. Oxy cũng được truyền liên tục cho nạn nhân.

Còn về trách nhiệm của đơn vị thi công cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ và xử lý theo quy định.

Dự án cầu Kênh Rọc Sen thuộc Gói thầu số 14 dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845 do sở GTVT Đồng Tháp làm chủ đầu tư và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao nhiệm vụ quản lý.

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T: Công ty Cổ phần Công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của sở GTVT, hiện tại, mố MA cầu Kênh Rọc Sen tại Km 8+018,890. Nhà thầu đã thi công hoàn thành đóng cọc đại trà D500 từ ngày 23 đến 28-12-2022 tổng số 18/18 cọc D500.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31-12-2022 có một nhóm trẻ em độ tuổi từ 11 tuổi đến 12 tuổi lẻn vào công trường và được bảo vệ phát hiện đuổi ra khỏi công trường. Tuy nhiên đến khoảng 11 giờ 50 phút công trường đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ trên lại lẻn vào công trường phía mố MA không rõ mục đích.

Đến 11 giờ 55 phút cùng ngày có một cháu bé khoảng 11 tuổi đã rơi, lọt vào trong lòng cọc ống D500 tại mố MA (Cọc C1-MA) có đường kính ngoài cọc 500mm và đường kính trong cọc 250mm.

bé trai rơi trụ bê tông

Ảnh camera ghi lại cảnh các bé trước lúc tai nạn xảy ra. Bé bị tai nạn là bé áo xanh bên trái.

rơi xuống trụ bê tông

Các trụ bê tông tại công trình có đường kính rất nhỏ. Ảnh: HD

Tại thời điểm xảy ra sự cố công trường ngừng làm việc và nhân công đang nghỉ trưa. Trước thời điểm đó công trình vẫn hoạt động thi công bình thường theo đúng hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công được duyệt.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, địa phương và các đơn vị cứu hộ đã đến hiện trường dùng các biện pháp, bơm oxy tạo dưỡng khí cho bé,...

Hiện các đơn vị đang nổ lực, phối hợp cùng nhà thầu, cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ tiến hành các giải pháp làm giảm ma sát cọc (khoan tạo lỗ, xói thành cọc,...) sau đó tiến hành rút cọc để giải cứu cháu bé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.