Bốn người gây rối, bắt giữ công an, lĩnh 105 tháng tù

(PLO)- Ngày 25-9, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Bá 30 tháng tù, Nguyễn Châu 27 tháng tù về tội bắt, giữ người trái pháp luật và tuyên phạt Dương Hữu Tình, Lê Văn Tình mỗi bị cáo 24 tháng tù gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo đều trú xã Bắc Sơn (huyện Thạch Hà).

Một bị cáo liên quan đến vụ án này là Trương Công Giáp đã tử vong trong trại tạm giam vào ngày 12-9 vì bệnh tật. Đến ngày 17-9, TAND huyện Thạch Hà đã đình chỉ vụ án đối với bị can Trương Công Giáp.

Theo hồ sơ, trưa 10-4, tổ công tác gồm 4 chiến sỹ do Đại úy Đặng Văn Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thạch Hà chủ trì tổ chức thi hành lệnh bắt bị can đối với Trương Văn Trường (30 tuổi, thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng để phản đối chủ trương UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai dự án xây dựng Công viên Vĩnh Hằng tại xã Bắc Sơn.

Khi tổ công tác đọc lệnh bắt, đối tượng Trường đã hò hét, chống đối quyết liệt. Mẹ và em gái của Trường cũng hô hào người dân xung quanh đến nhằm giải vây. Trương Công Giáp và Châu chạy tới kích động hò hét, cản trở không cho tổ công tác dẫn giải đối tượng Trường đi.

Mặc dù đã được Đại úy Ngọc giải thích nhưng khoảng 600-700 người dân thôn Trung Sơn vẫn hò hét, chửi bới, bao vây tổ công tác... Đến 16g30’ chiều 10-4, Công an huyện Thạch Hà, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự huyện, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động trên 100 chiến sỹ tới mới giải cứu và đưa 4 chiến sĩ của tổ công tác tới cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Tĩnh. 
Qua kết luận giám định pháp y, các chiến sĩ trong tổ công tác đều bị tổn hại đến sức khỏe từ 11% đến 15%. Trong đó, Đại úy Ngọc bị tổn hại sức khỏe 15%, nhưng các chiến sĩ không yêu cầu bồi thường.

Liên quan đến việc gây rối, phản đối chủ trương xây dựng Công viên Vĩnh Hằng tại xã Bắc Sơn, ngày 23-9, TAND huyện Thạch Hà đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Trường 30 tháng tù, Nguyễn Thị Thuần 28 tháng tù, Trần Hậu Thuận 26 tháng tù, Nguyễn Văn Tú 18 tháng tù và Bùi Đình Xuân 15 tháng tù (cùng trú xã Bắc Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.