Bộ Y tế yêu cầu Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì

(PLO)- Chỉ từ tháng 11-2025 đến nay, đã có 3 vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì khiến hàng trăm người tại TP.HCM, Lâm Đồng và Quảng Ngãi nhập viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tổ chức điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì đường phố trên địa bàn.

71 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Trước đó, ngày 15-12-2025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 71 trường hợp người dân tại phường Phan Thiết nhập viện với các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực.

ngộ độc thực phẩm
Các bệnh nhân ở Phan Thiết đang nhập viện điều trị.

Qua khai thác dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã sử dụng bánh mì mua tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố (xe bán bánh mì thịt nguội B) trước khi xuất hiện triệu chứng.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng đã tạm ngưng hoạt động cơ sở kinh doanh bánh mì đường phố B trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, lấy mẫu thực phẩm còn lại (jambong, chả lụa, nem chua, pa tê, thịt xá xíu...) khẩn trương gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm, xác định chính xác "thủ phạm" gây ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Tăng cường kiểm soát và tuyên truyền

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn tăng cường công tác truyền thông phòng, chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì.

ngo-doc-thuc-pham (2).jpg
Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm.

Theo Sở Y tế, thời gian gần đây ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì với số lượng người mắc lớn. Điển hình là vụ việc tại TP.HCM vào tháng 11-2025 với hơn 300 người mắc và vụ nghi ngộ độc tại Quảng Ngãi những ngày gần đây.

Để chủ động phòng, chống, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm đối với các nhóm sản phẩm nguy cơ cao (pa tê, thịt nguội, chả lụa, nem, chà bông, sốt bơ...).

Sở Y tế khuyến cáo

Đối với người tiêu dùng: Lựa chọn mua bánh mì tại các cơ sở uy tín, đảm bảo vệ sinh; hạn chế mua hàng rong, vỉa hè không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không dùng thực phẩm có màu sắc, mùi vị lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng.

Đối với cơ sở kinh doanh: Nơi bày bán phải cách biệt nguồn gây ô nhiễm; trang thiết bị (bàn, kệ, tủ) phải đảm bảo vệ sinh và mỹ quan; nguyên liệu chế biến phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.