Bộ Y tế thừa nhận có thiếu thuốc và vật tư y tế, nhưng chỉ một số nơi, tại một số thời điểm

(PLO)- Bộ Y tế cho rằng việc thiếu thuốc và vật tư y tế chỉ xảy ra ở một số đơn vị trong một số thời điểm nhất định. Và không phải tất cả thuốc đều thiếu mà chỉ thiếu một số loại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, trả lời câu hỏi về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế xảy ra ở một số bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phân tích có hai yếu tố cần thiết để thực hiện mua sắm thuốc và vật tư y tế tại cơ sở y tế.

Yếu tố thứ nhất, theo ông Tuyên, cần hoàn thiện thể chế với các văn bản liên quan đến mua sắm thuốc và vật tư y tế. Hai là việc tổ chức thực hiện tại cơ sở y tế và các địa phương.

“Nếu thể chế đầy đủ mà các đơn vị, địa phương trong khâu tổ chức còn vấn đề nọ vấn đề kia thì không thể đủ thuốc cho khám chữa bệnh” - ông Tuyên nói.

Vật tư y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trả lời câu hỏi về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Y tế thừa nhận có xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, đặc biệt sau giai đoạn đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Tuyên cho rằng việc này chỉ xảy ra ở một số đơn vị trong một số thời điểm nhất định. Và không phải tất cả thuốc đều thiếu mà chỉ thiếu một số loại.

Khẳng định Bộ Y tế đã nhận diện được tình trạng này và đề ra giải pháp khắc phục, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên liệt kê hàng loạt văn bản và dự án luật mà Bộ này đã tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế.

Điển hình, năm 2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 80 về sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc hết thời hạn đến 31-12-2024. Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng nội dung này cũng được đưa vào Luật Dược sửa đổi, dự kiến thông qua vào kỳ họp tháng 10 tới của Quốc hội. Nếu như vậy sẽ tạo ra bước cải cách rất lớn.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã tham mưu, trình Quốc hội thông qua Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, trong đó có hai nội dung liên quan thiết bị y tế và mua sắm, đấu thầu.

Thông tin thêm, ông Tuyên cho hay Bộ Y tế cũng đã chủ động ban hành thông tư về danh mục thuốc đầu thầu tập trung, Thông tư 07 quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, hướng dẫn từng bước từ xây dựng đến lựa chọn nhà thầu.

“Bộ Y tế đang hoàn thiện Luật Dược và Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10. Nếu Luật Dược được thông qua sẽ có 5 chính sách cải cách thủ tục hành chính rất mạnh để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy lưu hành thuốc, giúp các cơ sở nhập thuốc và cung ứng cho cơ sở y tế” - theo ông Tuyên.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ ra 4 điểm mới trong các chính sách được ban hành nhằm tháo gỡ cho tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế.

Một là, cho sử dụng một giấy báo giá (thay vì 3 giấy báo giá như trước) hoặc giấy báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính của cơ sở y tế và yêu cầu chuyên môn. Ông Tuyên nhấn mạnh việc mua thiết bị, hóa chất phải có hội đồng của cơ sở y tế đánh giá, đề xuất để tránh tình trạng mua về nhưng không dùng được.

Hai là, được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ sở y tế. Tức là nếu đấu thầu không trúng sẽ được chỉ định thầu.

Ba là, quy định cụ thể các trường hợp cấp cứu dịch bệnh được áp dụng chỉ định thầu.

Bốn là, được tùy chọn mua thuốc để mua thêm ngay tối đa 30% khối lượng đã ký hợp đồng trước đó.

“Đó là 4 điểm mới giúp giải quyết tình trạng thiếu thuốc. Song vấn đề là dù thể chế về đấu thầu, mua sắm thuốc đầy đủ nhưng vấn đề chủ yếu lại nằm ở khâu tổ chức thực hiện tại cơ sở. Phải làm sao công khai, minh bạch và không có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí trong thực hiện việc này” - ông Tuyên nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.