Bộ Xây dựng đề nghị Khánh Hòa xem lại việc rút phép Mường Thanh

(PLO)- Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Phạm Gia Yên vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hoà đề nghị xem xét lại việc tỉnh này quyết định thu hồi giấy phép xây dựng khách sạn Mường Thanh tại tỉnh này. 

 

Văn bản trên do ông Yên thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ngày 15-9 về giải quyết kiến nghị của DNTNXD số 1 tỉnh Điện Biên (DNTNXD số 1 tỉnh Điện Biên), chủ đầu tư của công trình bị thu hồi giấy phép trên.

Tại văn bản này, ông Yên cho hay: Ngày 13-9, Thanh tra bộ xây dựng nhận được Văn bản số 26/DN1-VPXD của DNTNXD số 1 tỉnh Điện Biên về việc kiến nghị thu hồi giấy phép xây dựng dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hoà của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà tại Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 9-9.

“Qua xem xét hồ sơ và tài liệu do DNTNXD số 1 tỉnh Điện Biên cung cấp, Thanh tra Bộ Xây dựng thấy rằng việc kiến nghị là có cơ sở, với lý do: việc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà cấp giấy phép xây dựng cho tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hoà là dựa trên quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt và việc thu hồi giấy phép cũng phải tuân thủ đúng trình tự pháp luật quy định”, văn bản này nêu.

Khách sạn Mường Thanh Khánh Hoà, công trình bị tỉnh Khánh Hoà thu hồi giấy phép xây dựng.

Theo đó, thừa lệnh bộ trưởng Bộ xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo Sở Xây dựng Khánh Hoà thực hiện đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định về thu hồi giấy phép xây dựng, tránh khiếu kiện gay gắt và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư. Đồng thời thông báo kết quả về Thanh tra Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo bộ trưởng.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, nguyên nhân công trình khách sạn Mường Thanh Khánh Hoà bị thu hồi giấy phép xây dựng là do đã xây thêm hai tầng, vượt quy định.

Cụ thể, Quyết định do Sở Xây dựng ban hành ngày 9-9, nêu rõ lý do thu hồi là DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã vi phạm Điều 101 Luật Xây dựng năm 2014, tức chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mặt khác, chủ đầu tư cũng không chấp hành yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa về lập phương án điều chỉnh kiến trúc công trình cho phù hợp với chiều cao tối đa 40 tầng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.