Mường Thanh lén xây vượt tầng cao ốc ở Nha Trang

(PL)- Hiện tại chưa có quyết định nào cho phép điều chỉnh chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng với các công trình thuộc khu đô thị ven biển Nha Trang.

Ngày 25-8, ông Lê Thanh Thản cho biết công ty đang chuẩn bị nâng công trình tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa (gọi tắt là Mường Thanh Khánh Hòa) lên 47 tầng (dù hiện quy hoạch của tỉnh chỉ cho xây 40 tầng).

Kiểm tra, xử lý nghiêm

Trước thông tin cho rằng công trình này đã xây dựng đến tầng 42, ông Thản (chủ DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên) nói: “Hiện nay công trình Mường Thanh Khánh Hòa (gần cầu Trần Phú, bên vịnh Nha Trang) chỉ mới ở tầng 40. Tỉnh cấp phép 47 tầng lâu rồi nhưng mình chờ điều chỉnh quy hoạch ngoài Bộ Xây dựng. Giờ Bộ Xây dựng đã họp thống nhất rồi, có công văn của Thủ tướng rồi, cho điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực đó được xây trên 50 tầng. Do đó, mình đang chuẩn bị để xây tiếp lên đủ 47 tầng như giấy phép được cấp”.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định đến thời điểm này chưa có quyết định chính thức nào cho phép điều chỉnh chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng đối với các công trình thuộc khu đô thị ven biển Nha Trang (phía tây đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng).

Công trình Mường Thanh Khánh Hòa đang được xây dựng. Ảnh: TẤN LỘC

Trước thông tin công trình cao ốc Mường Thanh Khánh Hòa đang tiếp tục xây thêm tầng, ông Vinh nói: “UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm”. Trước câu hỏi: “Có hay không việc Mường Thanh Khánh Hòa đã xây thêm tầng?”, ông Vinh đề nghị PV làm việc với ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Dũng xác nhận công trình cao ốc này đã được chủ đầu tư xây lên đến tầng 42. Ngày 23-8, Sở Xây dựng tỉnh mới phát hiện ra vì chủ đầu tư lén xây vào ban đêm. Ngay sau đó Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng xây dựng để chờ xử lý.

Tỉnh có phương án quy hoạch lại

Cũng qua buổi làm việc với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Đức Vinh thông tin thêm vừa qua một phó thủ tướng đã đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025, trong đó có việc điều chỉnh độ cao xây dựng. Hiện tỉnh đang phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) hoàn chỉnh thủ tục, lấy ý kiến cộng đồng, hoàn tất hồ sơ trình Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng.

Theo dự thảo điều chỉnh do Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn Quốc gia thực hiện, có tám khu vực được đề nghị tăng chiều cao xây dựng. Trong đó, có sáu khu vực nằm ven vịnh Nha Trang gồm cầu Trần Phú, bến du thuyền quốc tế, bãi Hòn Chồng, quảng trường 2-4, quảng trường Đại Dương, Công viên Bạch Đằng. Chiều cao công trình tại các khu vực này được đề xuất điều chỉnh theo ba mức gồm không giới hạn số tầng, tăng lên 60 tầng, giữ như cũ 40 tầng. Riêng khu vực cầu Trần Phú, nơi đang có công trình Mường Thanh Khánh Hòa, được đề xuất tăng lên 60 tầng.

Mường Thanh từng được hợp thức hóa sai phạm

Giữa năm 2015, khi công trình Mường Thanh Khánh Hòa xây dựng đến tầng sáu, Sở Xây dựng phát hiện dự án này đã tự ý lấn chiếm thêm nhiều diện tích xây dựng. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công một số hạng mục không đúng với giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng nhiều lần kiểm tra nhưng chủ đầu tư vẫn không chấp hành, tiếp tục thi công… Sau đó UBND tỉnh có quyết định cho doanh nghiệp trên thuê bổ sung 1.031 m2 đất tại công trình Mường Thanh Khánh Hòa.

Ngoài công trình trên, DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên còn một cao ốc khác đã đưa vào sử dụng cao 46 tầng, vi phạm đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 là tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang Center.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.