Bộ Tư pháp tập trung thể chế hóa chính sách của Đảng

(PLO)- Chủ trương, chính sách của Đảng được quyết nghị ở Đại hội XIII tới sẽ được Bộ Tư pháp tập trung tham mưu, thể chế hóa thành pháp luật để đưa vào cuộc sống.

Tại hội nghị thi đua yêu nước tổ chức ngày 1-11, vào dịp 75 năm xây dựng và phát triển của ngành, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã phát động phong trào thi đua toàn ngành trong giai đoạn mới, gắn với nhiệm kỳ Đại hội XIII. Chủ đề của đợt thi đua này là “toàn ngành tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh nhận bằng khen vì những đóng góp của mình trong đợt thi đua 2016-2021 cho ngành Tư pháp. Ảnh: PLVN

Các nội dung thi đua đã được đề ra, trong đó đầu tiên là Bộ Tư pháp sẽ tập trung tham mưu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng sẽ được quyết nghị ở Đại hội XIII tới. Phần gắn với chức năng nhiệm vụ là xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi có hiệu quả hệ thống pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Trong lĩnh vực công tác của mình, ngành tư pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thi hành án dân sự được Quốc hội giao. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, cung cấp các dịch vụ công của ngành tư pháp, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ cũng tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực pháp lý quốc tế; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hợp tác quốc tế về pháp luật và tương trợ tư pháp... Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp từ trung ương đến địa phương trong việc tham mưu cho các bộ, ban, ngành trung ương, và cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trong hội nghị thi đua yêu nước lần thứ V này, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tặng cờ thi đua, trao bằng khen, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác, được tập thể và lãnh đạo ghi nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.