Bộ TT&TT: Sẽ có cơ chế bảo vệ những người bị tấn công trên mạng xã hội

(PLO)- Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, truyền thông là vấn đề quan trọng vì môi trường mạng xã hội ngoài cái hay còn có nội dung xấu, bạo hành, xâm hại...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ĐB Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) trong phiên chất vấn chiều 7-11, đã nêu vấn đề về sự tấn công trên mạng xã hội và cách để bảo vệ những người bị mạng xã hội “đập cho chết”.

Dẫn ví dụ trường hợp Hoa hậu Ý Nhi và phim Đất Rừng Phương Nam, ĐB Châu cho rằng hoa hậu và bộ phim này đã bị mạng xã hội “đập cho tơi tả”.

“Vậy cách bảo vệ họ như thế nào? Có phải chờ đến khi họ có đơn khiếu nại, kiến nghị thì mới có cách thức bảo vệ không?” - ĐB Châu chất vấn.

Trả lời chất vấn này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề cập cơ chế để bảo vệ khỏi “sự xâm hại” của mạng xã hội. Bộ trưởng cho biết nghị định sắp được ban hành trong đó có hướng dẫn về việc này. Sau khi có cơ chế thì phải có các thiết chế hỗ trợ người dân. Bộ TT&TT đã thành lập Trung tâm xử lý tin giả quốc gia để bảo vệ người dân và cần phải có các trung tâm này ở nhiều tỉnh.

Nghị định 72 sẽ có cơ chế bảo vệ khỏi 'sự tấn công' của mạng xã hội
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Nghị định 72 sắp được ban hành trong đó có cơ chế để bảo vệ khỏi “sự xâm hại” của mạng xã hội. Ảnh: QH

Bộ trưởng cho rằng cần xử lý nghiêm minh, chẳng hạn như vụ Phương Hằng. Vụ này, theo Bộ trưởng, có tính răn đe rất cao.

Các hành vi có tính chất xâm hại trên mạng cũng cần được xử lý nghiêm để răn đe. Văn hóa số cũng cần được xây dựng. Đồng thời, cần có nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân như Bộ TT&TT đang làm.

Tham gia trả lời, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, quản lý không gian mạng thì trách nhiệm chính về quản lý nhà nước thuộc về Bộ TT&TT. Thời gian qua, hai bộ đã phối hợp để tháo gỡ và ngăn chặn những thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến văn hoá, thuần phong mỹ tục và cũng đang bàn định để xem xét xử lý.

"Ở góc độ khác là tác động của đội văn nghệ sĩ, Bộ VH-TT&DL đã ban hành quy tắc ứng xử của đội ngũ làm công tác nghệ thuật có tính chất hướng dẫn về mặt đạo đức để tổ chức thực hiện", Bộ trưởng Hùng nói.

Về bộ phim "Đất rừng phương Nam", theo quy định của Luật Điện ảnh, Hội đồng thẩm định phim đã họp và đã xem xét cấp phép cho bộ phim. Theo đánh giá của Hội đồng, bộ phim không vi phạm quy định của pháp luật về điện ảnh.

"Còn chuyện dư luận có dư luận này, dư luận khác cũng cần được xem xét và tính toán xử lý theo quy định nếu có vấn đề xúc phạm, bôi xấu", ông Hùng giải trình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.