Bộ TT&TT làm việc với Facebook để hạn chế hiện tượng Khá bảnh

(PLO) - Việc bắt tạm giam Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") là rất cương quyết.

Tại cuộc họp báo Chính phủ vừa kết thúc cách đây ít phút, báo chí đặt ra câu hỏi về trường hợp Khá "bảnh” đối với Bộ Công an, Bộ TT&TT và cả quan điểm của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng.

Bộ trưởng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng: “Khá "bảnh" là không thể chấp nhận được”. Cụ thể, Bộ trưởng Dũng nói rằng: “Chúng ta là những người chân chính, đàng hoàng thì rất khó chịu trong việc dựng chuyện, bịa đặt, phao tin, nói xấu người khác. Nếu là người va chạm trong cuộc sống từng trải, dù nói kiểu gì chúng ta cũng bản lĩnh, dù nói kiểu gì chúng ta cũng biết được cái đúng cái sai”.

Theo Bộ trưởng Dũng, những việc trên cứ diễn đi diễn lại thì thế hệ trẻ mới lớn tiếp xúc sẽ rất nguy hiểm. “Đây là vấn đề cực kỳ không tốt trên mạng xã hội. Hôm nay họp Chính phủ, Thủ tướng rất gắt gao việc này liên quan đến quản lý nhà nước của Bộ TT&TT. Rất mừng là đã tiến hành khởi tố điều tra để phá vụ án Khá bảnh. Những trường hợp như Khá bảnh không thể chấp nhận được”, Bộ trưởng Dũng nói.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho hay, Công an Bắc Ninh đã bắt và khởi tố Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") về tội đánh bạc và bảo kê. 

“Quá trình Khá "bảnh" có các hoạt động trên mạng, các đồng chí bên Bộ TT&TT đã có câu trả lời. Nhưng chúng tôi cho rằng đây là hiện tượng cần được cơ quan chức năng phối hợp ngăn chặn. Việc công an Bắc Ninh tiến hành khởi tố, bắt tạm giam, tiến hành khám xét được tiến hành rất cương quyết khi xử lý đối với Khá “bảnh”, Thứ trưởng Nam nói.

Liên quan đến trách nhiệm của Bộ TT&TT trong quản lý mạng xã hội, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho hay, mạng xã hội bây giờ diễn biến rất phức tạp, trong đó có mạng xã hội trong nước và nước ngoài. Chủ yếu những nội dung phức tạp và khó kiểm soát là mạng xã hội nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam.

“Trách nhiệm của Bộ, một mặt chúng tôi đang tích cực làm việc đấu tranh với Facebook và Google để giảm thiểu những cái đó. Hai là đang rà soát xây dựng, điều chỉnh một số văn bản quy phạm pháp luật”, Thứ trưởng Bảo cho hay.

Cuối cùng ông cho biết: “Chúng tôi cũng đang xây dựng bộ quy tắc ứng xử của mọi người trên mạng xã hội, quy tắc khung, sau đó các bộ ngành tuỳ thuộc điều kiện để có các quy định cụ thể. Trách nhiệm của gia đình, xã hội, nhà trường với vấn đề giáo dục con cái tham gia mạng xã hội thế nào. Cái gì tích cực thì nói, không tích cực, không bình đẳng thì phải lên án cái đó”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.