Bộ trưởng Tô Lâm: Thu hồi tài sản tham nhũng ở Đắk Lắk thấp

(PLO)- Đại tướng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chiều 18-12, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian qua nhiều vụ án tham nhũng về kinh tế đã được đưa ra xét xử.

Theo bộ trưởng, các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức tốt việc tiếp nhận tin tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố, tạo điều kiện bằng nhiều hình thức để người dân, các tổ chức cung cấp thông tin về tội phạm. Các cơ quan theo dõi đầy đủ và kịp thời phân loại theo thẩm quyền, tiến hành giải quyết theo đúng quy định, không để sót nguồn tin chưa giải quyết hay giải quyết không đúng thẩm quyền...

Theo người đứng đầu ngành công an, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực về quản lý kinh tế, quản lý, bảo vệ rừng, đất đai... Tuy nhiên, số vụ có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện và chuyển sang cơ quan điều tra còn ít. Nhiều vụ án tham nhũng về kinh tế đã được đưa ra xét xử nhưng công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỉ lệ rất thấp...

Vì vậy, để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới trên địa bàn hiệu quả hơn, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với quyết tâm cao hơn, hiệu quả hơn.

Các cơ quan thực hiện quy chế nêu gương đối với người đứng đầu, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, đặc biệt trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới. Đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; tập trung tuyên truyền, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm phức tạp, trọng điểm, nhất là đối với lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, vụ việc gây bức xúc trong xã hội. Đẩy nhanh việc đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng...

Đoàn công tác cũng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đồng thời kiến nghị với các cơ quan liên quan tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa phương mang lại hiệu quả.

Trước đó, địa phương có báo cáo, chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong công tác giám định tài chính, định giá tài sản, định giá thiệt hại về rừng... còn chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết một số vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.