Bộ trưởng Quốc phòng: Báo chí là 'binh chủng đặc biệt'

(PLO)- Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, báo chí là 'binh chủng đặc biệt'.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Bộ trưởng Quốc phòng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Phát biểu tại buổi gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang điểm lại vai trò quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí quân đội nói riêng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

"Với chúng tôi, trong chiến tranh là súng, là đạn, là tiêu diệt quân thù. Còn các đồng chí với máy ảnh, máy quay, ngòi bút, cây vẽ cũng xung phong lên phía trước..." – Bộ trưởng Quốc phòng nói và gọi báo chí là "binh chủng đặc biệt".

Tại buổi gặp, ông cũng nhắc đến những đóng góp nổi bật của báo chí thời gian qua, đặc biệt trong việc tuyên truyền các sự kiện trọng đại như Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những hình ảnh như Quân đội Việt Nam duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Nga, chiến sĩ Việt Nam hát Kachiusa, hay quân đội nước bạn hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" tại TP.HCM cũng được báo chí truyền tải sinh động.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay cũng là thời điểm tròn 80 năm thành lập Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam. Trong sự kiện này, Việt Nam sẽ mời một số nước bạn tham gia diễu binh.

Dù số lượng không nhiều, nhưng sẽ là dấu ấn khẳng định Việt Nam là đất nước được bạn bè quốc tế tôn trọng và ngưỡng mộ.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết: “Lần đầu tiên sẽ có lực lượng trên biển tham gia diễu binh, gồm: Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư...”. Đây là điểm nhấn quan trọng trong công tác tổ chức lễ diễu binh, thể hiện rõ nét sự phát triển toàn diện của lực lượng vũ trang nhân dân.

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng quân đội trong việc truyền tải thông điệp về đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng của Việt Nam. Ông nhấn mạnh:

“Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng ‘bốn không’, xây dựng Quân đội hiện đại để bảo vệ cuộc sống người dân và toàn vẹn lãnh thổ”.

Bộ trưởng cũng đề cập đến vai trò của các đoàn kinh tế quốc phòng trong bảo vệ biên giới, mốc giới, đường biên; nhấn mạnh chủ trương “tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại” trong công nghiệp quốc phòng nhằm xây dựng một quân đội tinh, gọn, mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.