Bộ trưởng Nhật Bản nói về động thái của Canada với TPP

(PLO)- Tại buổi họp báo thông tin về Tuyên bố Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định TPP trưa 11-11, Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã có một số ý kiến liên quan đến động thái Canada không tham gia cuộc họp cấp cao TPP vào chiều qua (10-11). 

Theo Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi, việc các nước tham gia thảo luận về TPP có các ý kiến khác nhau là bình thường. Giữa các nước với nhau đều có nhu cầu điều chỉnh, tạm hoãn.

Việc thảo luận tại Đà Nẵng là để duy trì được TPP chất lượng cao nhất đòi hỏi nỗ lực của các bên tham gia. Các phần thảo luận giữa các bên về TPP có khi kết quả lại đạt ở phút cuối cùng.

"Ví dụ như lần này, ở phút cuối cùng thì Canada có sự thay đổi thái độ nhưng sau đó chúng tôi cũng đã có được những thống nhất chung..." - ông Motegi cho hay

Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại buổi họp báo. Ảnh: Zing.vn 

Nói thêm về trường hợp Canada thay đổi thái độ ở phút chót, Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản cho rằng câu hỏi này cần phải hỏi Canada. Bởi vì trước đó, các thảo luận ở cấp bộ trưởng các bên đã đạt được một số thống nhất và các bộ trưởng đã giơ tay biểu quyết.

“Có thể Canada đang có những vấn đề gì đó mà họ chưa thể thống nhất được” - Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi, các nước tham gia CPTPP đang rất muốn thúc đẩy hiệp định này có hiệu lực sớm và đang đề nghị Canada khẳng định lại một số vấn đề có liên quan.

Kêu gọi Mỹ quay trở lại TPP

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho hay: Phía Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định này cũng đã "gây ra những khó khăn nhất định".

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết trong số 8.000 trang của CPTPP vừa được các bên thông qua, còn khoảng 20 điều khoản tạm hoãn, trong đó có vấn đề sở hữu trí tuệ.

"Nhiều quốc gia đã đề xuất nhiều điều khoản tạm hoãn nhưng nếu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thỏa thuận. Do đó, các nước đã đồng ý đưa ra danh sách điều khoản có giới hạn. Ngoài ra, các bên đạt được đồng thuận nhờ có mục tiêu chung là phải đạt được TPP-11 nhằm kêu gọi Mỹ quay trở lại" - ông Motegi thông tin. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.