Canada vắng mặt giờ chót, khó cho TPP

(PL)- Ngày 10-11, Nhật Bản và Peru nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sớm có hiệu lực. 

Trong cuộc hội đàm song phương bên lề Hội nghị Cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở TP Đà Nẵng, Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hoan nghênh việc 11 thành viên TPP đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc nhằm thúc đẩy việc thực thi hiệp định, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Peru để đưa hiệp định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. 

Về phần mình, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Abe trong tiến trình đàm phán TPP. Ông Kuczynski cũng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để sớm thực thi TPP. 

Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra vào chiều cùng ngày khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng phái đoàn nước này không dự buổi họp giữa lãnh đạo các nền kinh tế tham gia đàm phán TPP.

Trả lời báo chí, tân thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, cho biết các cuộc đàm phán TPP sẽ được hoãn và không thể xác định được thời gian nối lại đàm phán. “Chính xác là Canada đã không tham dự cuộc họp và hiện nay các cuộc đàm phán đã được hoãn lại. Chúng tôi vẫn chưa được thông báo thêm rằng họ sẽ quay trở lại nhưng rõ ràng là một trong các thành viên đàm phán TPP-11 hiện đã rút khỏi buổi đàm phán. Ít nhất là theo ấn tượng ban đầu của chúng tôi” - bà Ardern cho biết.

Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker cho biết cả phái đoàn nước này và láng giềng Úc đều bất ngờ trước động thái của phái đoàn Canada. Theo ông, các khúc mắc của Canada đối với TPP tưởng chừng đã được giải quyết vào cuộc họp cấp bộ trưởng ngày trước đó.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi đêm 9-11 tuyên bố các bên đã “thống nhất về mặt nguyên tắc”. Tuy nhiên, đến ngày 10-11, Bộ trưởng Thương mại Canada Francois-Philippe Champagne lại phủ nhận việc phái đoàn nước này đã đồng thuận tuyên bố trên.

Nữ thủ tướng New Zealand cũng không thể khẳng định việc Canada đã chính thức rút khỏi đàm phán TPP do phái đoàn này không công bố lý do vắng mặt. “Chúng tôi không thể chi phối được quyết định của các quốc gia khác. Không ai trong bàn đàm phán có thể làm được điều đó” - bà Ardern cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.