Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Tôi sợ nhất câu hỏi đến bao giờ hết được mùa, mất giá'

(PLO)- Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan cho hay ông sợ nhất câu hỏi đến bao giờ hết điệp khúc được mùa, mất giá vì để giải quyết vấn đề này cần sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành, chứ không riêng gì ngành nông nghiệp…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chiều 7-6, ĐB Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) đã đề cập đến giá vật tư nông nghiệp leo thang, điệp khúc “được mùa, mất giá” đã được chất vấn nhiều lần nhưng chưa giải quyết được. Theo đó, ĐB chất vấn: “Tôi muốn hỏi bộ trưởng đâu là điểm nghẽn của vấn đề này? Đến bao giờ chúng ta mới khắc phục được?”

Bao giờ hết được mùa, mất giá

“Thưa Quốc hội, tôi sợ nhất câu “hỏi đến bao giờ”- Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan đáp lại chất vấn của ĐB và nhấn mạnh ông nói như vậy không phải là vì thoái thác trách nhiệm của bộ trưởng.

“Bộ trưởng sẽ làm hết trách nhiệm của mình, nhưng nếu có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự năng động của chính quyền địa phương thì sẽ giải quyết được. Nhanh hay chậm là ở chỗ đó”- ông nêu..

Theo Bộ trưởng, giải pháp cho câu chuyện “được mùa, mất giá” là tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa ngành hàng, thông tin minh bạch thị trường xuất khẩu, nội địa.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

“Bộ Nông nghiệp nhận khuyết điểm trong điều hành, chuẩn hóa nông sản”- ông thừa nhận, đồng thời khẳng định chưa tổ chức lại sản xuất thì chưa thành công và đối mặt rủi ro khi không đồng nhất nguyên liệu một loại nông sản và khi đó chưa đồng nhất thương hiệu.

Ông cho biết Bộ NN&PTNT sẽ sớm cùng các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giải quyết việc này. Bộ cũng đã giao các viện nghiên cứu chuẩn hóa lại quy trình sản xuất, trồng trọt để giảm chi phí đầu vào.

“Các nước đang hướng tới nền nông nghiệp ít hơn để được nhiều hơn. Tức là tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận bằng khoa học nông nghiệp. Chúng ta cũng phải phấn đấu theo hướng này”- ông nói.

ĐBQH yêu cầu phải có câu trả lời

Chưa bằng lòng với trả lời của người đứng đầu ngành nông nghiệp, ĐB Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) giơ biển xin tranh luận. Bà đồng ý với việc Bộ trưởng nói khó trả lời với những câu hỏi “khi nào, bao giờ” vì khó xác định được kết quả, trong một thị trường đầy biến động.

Tuy nhiên, bà Mai nhấn mạnh rằng vai trò quản lý nhà nước trong kinh tế thị trường có 4 vai trò căn bản: Kiến tạo, xây dựng, định hướng và dự báo thị trường.

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai

“Không thể nói rằng chúng ta khó xác định được kết quả. Hiện thực tế việc xác định kết quả đầu ra là quy luật tiên tiến và thông lệ quốc tế đang áp dụng” - ĐB Mai nói.

ĐB Mai cũng nhắc ý Bộ trưởng Hoan đề cập có những vấn đề mang yếu tố liên ngành nên khó xác định và cho rằng Chính phủ là nhất thể, điều hành là thống nhất.

Bà tranh luận lại: “Tôi mong rằng với câu hỏi “khi nào, bao giờ” chúng tôi có được câu trả lời. Đó không chỉ đơn thuần là câu trả lời mà đó là hy vọng. Chúng ta không nên để hy vọng của người dân thành vô vọng khi mà không có câu trả lời”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Điều hành phiên chất vấn về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay đây là vấn đề đã được nói nhiều, chất vấn nhiều lần.

Cụ thể như vấn đề “thực phẩm bẩn”, đến nay đã sản xuất nông nghiệp đã có tiến bộ nhiều để khắc phục. Hay như trước đây, diễn đàn Quốc hội, nói nhiều chuyện rau hai luống, lợn hai chuồng, giờ ít nói hơn. Điều đó chứng tỏ đã có sự thay đổi cả về tư duy của người sản xuất và tiến bộ hơn trong quản lý, điều hành một nền sản xuất sạch.

“Qua đó chúng ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm, nhất là quản lý nhà nước để làm cho tốt hơn. Thị trường có nhiều cái biến động, nhưng có cái bất biến là chúng ta phải làm tròn trách nhiệm quản lý nhà nước, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch…” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.