Mang gánh nặng 3 lời nguyền, bao giờ nông nghiệp Việt Nam mới cất cánh…

(PLO)- Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết ngành nông nghiệp Việt Nam mang ba lời nguyền là manh mún, nhỏ lẻ, tự phát...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-6, Quốc hội (QH) đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đăng đàn trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. Đây cũng là lần đầu tiên ông trả lời chất vấn trước QH.

Đặt câu hỏi với người đứng đầu ngành nông nghiệp, đại biểu (ĐB) Vũ Thị Lưu Mai, đoàn Hà Nội nhắc lại trong bức thư gửi ngành nông nghiệp nói đến đổi mới chính ông Hoan đã từng nói “ngoài kia gió đang thay đổi, chúng ta mượn sức gió để đẩy mình đi xa hơi, bay cao hơn hay chấp nhận đứng im để ngọn gió xô ngã".

"Bộ trưởng cũng nói chúng ta chung tay cho sứ mệnh nông nghiệp nước nhà đến tầm cao mới. Vậy xin Bộ trưởng cho biết định hướng đổi mới nào bộ trưởng đã, đang và sẽ thực hiện để đưa nông nghiệp nước nhà đến tầm cao mới?” - ĐB Mai hỏi.

ĐB Mai cũng nhắc lại thông điệp do chính Bộ trưởng Hoan từng đưa ra là: Xây dựng một nền nông nghiệp trách nhiệm, trách nhiệm với sức khỏe hàng trăm triệu dân.

“Đến khi nào người dân mới có thể hoàn toàn yên tâm về tính an toàn của sản phẩm nông nghiệp? Đến bao giờ Việt Nam mới có thể viết tên mình trên bản đồ nông nghiệp hữu cơ của thế giới” - ĐB ,ai hỏi.

Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan.

Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan nói: “Khi nào 100 triệu dân chúng ta được an toàn khi dùng sản phẩm. Đây là câu hỏi được đặt ra rất nhiều, từ khoá XI đến nay”.

Ông khẳng định, bản thân không thoái thác trách nhiệm là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhưng như ông đã nói ngành nông nghiệp có tính liên kết ngành rất cao, có tính hệ thống, có tính trên, dưới, trong, ngoài.

“Chúng ta đang vận động trong nền kinh tế thị trường chứ không phải mệnh lệnh hành chính, bằng một quyết định của Bộ trưởng hay Chính phủ mà có thể áp đặt được” - ông nhấn mạnh thêm.

Theo Bộ trưởng Hoan, không phải tất cả các quốc gia đều làm 100% sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Ví dụ như Nhật Bản, họ đều có các phân khúc sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên loại sản phẩm nông nghiệp nào cũng đều phải bảo đảm sự an toàn về vệ sinh thực phẩm, phải được kiểm chứng của xã hội hay của hệ thống phân phối để đánh giá kết luận đó.

“Đáng tiếc đến giờ này chúng ta chưa có hệ thống để đánh giá. Đó cũng là khuyết điểm của ngành nông nghiệp, trong đó có Bộ NN&PTNT. Chúng ta chưa chuẩn hoá hết được quy trình sản xuất, để dẫn đến kết quả là chất lượng nông sản của chúng ta chưa đạt yêu cầu” - ông thừa nhận.

Theo ông, nền nông nghiệp VN mang ba lời nguyền là manh mún, nhỏ lẻ, tự phát. Như ĐBSCL có đất đai rộng rãi, phì nhiêu nhất trong 6, 7 vùng sinh thái của Việt Nam nhưng sản xuất vẫn mang tính chất manh mún, nhỏ lẻ. Điều này dẫn đến nhiều hệ luỵ, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm.

“Nếu không tổ chức được một ngành hàng, chúng ta còn rủi ro. Vai trò tổ chức ngành hàng là vai trò của chính quyền địa phương. Ở đây có nhiều ĐBQH là lãnh dạo các địa phương, tôi tha thiết rằng đây là mệnh lệnh với thị trường, chúng ta phải bắt buộc thay đổi nếu không muốn đối mặt với rủi ro” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.