Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Tôi trăn trở nhất chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc

(PLO)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh chia sẻ ông trăn trở nhất về chính sác giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số vì đây là giải pháp căn cơ để triển khai mọi chính sách về dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Hầu A Lềnh vào chiều 6-6, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn) nêu câu hỏi: “Đến nay Bộ trưởng đã nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được một nửa nhiệm kỳ.

Nếu được chọn một vấn đề mà Bộ trưởng trăn trở nhất về công tác dân tộc thì đó là vấn đề gì? Bộ trưởng đã làm những gì để giải quyết trăn trở này, khó khăn và thuận lợi ra sao, Bộ trưởng có giải pháp gì trong thời gian tới?”.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: QH

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: QH

“Vì là vấn đề trăn trở nên đề nghị cho Bộ trưởng giải lao ít phút để suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời” - Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ nói vui và mời QH nghỉ giải lao 20 phút.

Trả lời sau đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhận xét “câu hỏi rất dễ nhưng cũng rất khó trả lời”, vì ông mới nhận nhiệm vụ được hơn một năm.

Bộ trưởng cho hay quá trình công tác của ông đều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các lĩnh vực công tác đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. “Tôi cũng là một người dân tộc thiểu số”- ông nói thêm.

“Cảm xúc ở mỗi vị trí, công việc là khác nhau, ở mỗi một giai đoạn cũng khác nhau. Với tư cách là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tôi nghĩ trước hết mình phải hoàn thành trách nhiệm Đảng và Nhà nước giao.

Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng để phối hợp với các bộ ngành triển khai các chủ trương của Đảng về chính sách dân tộc, tôi sẽ cố gắng làm hết sức hoàn thành nhiệm vụ đó”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. Ảnh: QH

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. Ảnh: QH

Ông Hầu A Lềnh cũng cho biết ông có chung điều trăn trở với bà con. “Điều tôi suy nghĩ nhất là dù có chính sách đến đâu, nguồn lực nhiều đến đâu nhưng nếu bà con không nhận thức được, không tiếp nhận được, không đồng lòng, không cùng nhà nước làm thì sẽ không thành công” - Bộ trưởng nói.

Ông chia sẻ, trăn trở nhất của ông là nhận thức của người dân, phải làm sao để người dân cảm nhận đây là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và trách nhiệm của người dân là cùng chung tay thực hiện.

“Để giải quyết vấn đề này không gì hơn là phải tuyên truyền, giáo dục. Bà con phải biết về kiến thức, biết tiếng Việt, hiểu biết về khoa học kỹ thuật, cộng với sự hỗ trợ của nhà nước…Tất cả tích hợp lại thì mới giải quyết được vấn đề” - ông Hầu A Lềnh nói và cho rằng đây là bài học rất tốt cho công tác đại đoàn kết dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.