Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Sở dĩ dạy thêm, học thêm vì 'chưa đủ'

(PLO)- Đề cập đến nguyên nhân của dạy thêm, học thêm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nói sở dĩ còn tình trạng này là vì chưa đủ. Chưa đủ nên mới phải "thêm".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-6, tại phiên chất vấn nhóm lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đại biểu đã bày tỏ quan tâm đến nguyên nhân của các quy định về học thêm, dạy thêm chưa hiệu quả trên thực tiễn; tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn đang xảy ra tràn lan...

nguyen-thi-tuyet-nga.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Quảng Bình). Ảnh: PHẠM THẮNG

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Quảng Bình) nêu thực trạng dạy thêm, học thêm tràn lan đang gây áp lực cho học sinh, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường học đường và đi ngược với tinh thần đổi mới giáo dục.

Bà đánh giá cao việc Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để chấn chỉnh tình trạng này. Tuy nhiên, thông tư này chưa phải là giải pháp hoàn hảo, đặc biệt trong môi trường học đường áp lực về thành tích thi cử, kỳ vọng xã hội lớn.

Theo bà Nga, đây là nguyên nhân cốt lõi của hiện tượng dạy thêm, học thêm và đặt câu hỏi với bộ trưởng về giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng này.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nói sở dĩ cần dạy thêm, học thêm là vì chưa đủ. Chưa đủ nên mới phải "thêm" và có nhiều cái chưa đủ.

Đầu tiên, theo tư lệnh ngành giáo dục, lương của giáo viên chưa đủ để sống. Ngoài ra, trường lớp chưa đủ để học sinh không phải cạnh tranh, đặc biệt là tại TP lớn, khu đô thị, đông dân cư, điều này được minh chứng là kỳ thi THPT diễn ra còn căng thẳng hơn cả thi đại học.

Ngoài ra, phụ huynh cũng chưa đủ niềm tin, chưa thỏa mãn khi con em mình thành tích không chưa tốt.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Sở dĩ dạy thêm học thêm vì 'chưa đủ'
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: PHẠM THẮNG

Về phía nhà trường, hiệu trưởng, người đứng đầu các trường đại học, giáo viên cũng chưa hoàn thành trách nhiệm chương trình chính.

"Ở góc độ nào đó, sự đổi mới của giáo dục vẫn còn rất nhiều việc phải làm mới có thể đáp ứng được yêu cầu đề ra. Còn nhiều cái 'chưa' nên vẫn phải dạy thêm, học thêm" - ông Sơn nói và nhấn mạnh thêm rằng công tác quản lý, cơ chế điều hành cũng chưa đủ.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này là việc chuyển từ giáo dục tiếp cận trang bị kiến thức sang tiếp cận phát triển năng lực của học sinh.

"Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đi theo hướng này và đã làm được nhiều việc song còn thiếu nhiều điều kiện để triển khai. Do đó, chúng ta cần giải pháp tổng thể mới có thể khắc phục việc này một sớm một chiều" - theo lời ông Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.