Bộ trưởng được thuê phòng 4 triệu đồng mỗi ngày khi đi công tác

(PLO)- Từ ngày 4-5, mức phụ cấp lưu trú, quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị... cho các cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức khi đi công tác sẽ được tăng lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40 của quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư số 12 có hiệu lực thi hành từ ngày 4-5-2025.

Nâng mức phụ cấp lưu trú cho cán bộ

Trong đó, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 phụ cấp lưu trú. Cụ thể, phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

Theo Thông tư mới, mức phụ cấp lưu trú để chi trả cho người đi công tác là 300.000 đồng/ngày; tăng 100.000 đồng so với quy định cũ.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày), thủ trưởng cơ quan, đơn vị, quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Số giờ thực tế đi công tác trong ngày (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 400.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo, tăng 150.000 đồng so với quy định cũ.

Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất (phụ cấp lưu trú hoặc chi bồi dưỡng) để chi trả cho người đi công tác.

Bộ Tài chính chính thức nâng phụ cấp lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác. Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính chính thức nâng phụ cấp lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác. Ảnh minh họa.

Nâng mức thanh toán tiền phòng nghỉ

Đồng thời, Thông tư cũng nâng mức thanh toán theo hình thức khoán và chi trả thực tế.

Cụ thể, với hình thức khoán cán bộ lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các cán bộ lãnh đạo hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh từ 1,25 trở lên, tiền phòng nghỉ được quy định là 1,6 triệu đồng đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác, tăng 60% so với hiện hành.

Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh từ 0,8 đến 1,20 khi đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương được thanh toán 800.000 đồng/ngày/người. Khi đi công tác các tỉnh được thanh toán 600.000 đồng/ngày/người.

Còn các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại khi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương sẽ được thanh toán 600.000 đồng/ngày/người. Và đi công tác các tỉnh được thanh toán 500.000 đồng/ngày/người.

Với quy định thanh toán theo hoá đơn thực tế, có chứng từ hợp lệ theo quy định, lãnh đạo cấp bộ trưởng và chức danh tương đương được chi trả tiền thuê phòng ở là 4 triệu đồng/ngày/phòng, không phân biệt nơi đến công tác. Mức này tăng 1,5 triệu đồng so với hiện hành và 1 triệu so với dự thảo hồi cuối năm 2024.

Cán bộ lãnh đạo cấp Thứ trưởng và các chức danh tương đương khi đi công tác tại thành phố trực thuộc trung ương sẽ được chi trả là 2 triệu đồng/ngày/phòng. Khi đi công tác các tỉnh là 1,8 triệu đồng/ngày/phòng. Mức này tăng 700.000-900.000 đồng so với hiện hành

Lãnh đạo hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0,8-1,2 đi công tác tại thành phố thuộc trung ương được chi trả tiền phòng 1,2 triệu đồng/ngày/phòng; 800.000 đồng/ngày/phòng nếu đi các tỉnh còn lại.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi công tác tại thành phố trực thuộc trung ương được chi trả tiền phòng 1,4 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người một phòng và 1,1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người một phòng khi đi địa phương khác.

Ngoài ra, đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì được thanh toán khoản tiền hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức tối đa 700.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đối với kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị năm 2025, các Bộ, cơ quan ở Trung ương, các địa phương bố trí, sắp xếp trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.