Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

(PLO)- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những nỗ lực và đóng góp của ông Đào Ngọc Dung trong suốt thời gian qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 17-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và chúc mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những nỗ lực và đóng góp của ông trong suốt thời gian qua.

ai2784-17581127587041105562166.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Đào Ngọc Dung. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh thời gian qua, chúng ta đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội và chính sách xã hội, Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước không có mục đích nào khác là mang lại độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân; không hy sinh an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác dân tộc và tôn giáo. Bộ Dân tộc và Tôn giáo có nhiệm vụ nặng nề, rất quan trọng trong phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của các dân tộc; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất và chú trọng triển khai các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là về y tế, giáo dục với mục tiêu trước mắt là phối hợp thực hiện khởi công 100 trường học nội trú, bán trú tại các xã biên giới trong năm 2025 và hoàn thành chậm nhất vào tháng 8-2026.

Thủ tướng chúc mừng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Đào Ngọc Dung cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và toàn ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đóng góp nhiều hơn nữa cho Chính phủ nói riêng, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân nói chung.

Cùng đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chủ động sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đặt lợi ích của dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ai3015-17581127594902038772959.jpg
Ông Đào Ngọc Dung bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Dung trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí, đồng nghiệp luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện trong công việc.

Khẳng định đã luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông cho biết rất vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và cũng là dịp để nhìn lại chính mình, tiếp tục nỗ lực, cố gắng đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung được kết nạp vào Đảng ngày 31-12-1984, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, đã tham gia 4 khóa Ban Chấp hành Trung ương (từ khóa X đến khóa XIII).

Ông Dung được Đảng, Nhà nước giao đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng và luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong gần 10 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ông đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chế độ chính sách với người có công với cách mạng…

Từ tháng 3-2025 đến nay, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo.

Nổi bật là chỉ đạo tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 và lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.