Bố trí nơi ở cho 2.599 cán bộ, công chức đến Lâm Đồng làm việc

(PLO)- Có 2.599 cán bộ, công chức, viên chức từ Đắk Nông, Bình Thuận đến Lâm Đồng làm việc được bố trí nơi ở tại Đà Lạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình về Phương án bố trí nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

bố trí nơi ở
Một góc TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bố trí nơi ở tại 33 cơ sở và ký túc xá ở Đà Lạt

Theo đó, ngoài việc bố trí nơi ở cho các cán bộ Thường trực Tỉnh ủy; Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và Đắk Nông tại khu nhà công vụ Tỉnh ủy; khu nhà khách Văn phòng UBND tỉnh thì số lượng CBCCVC và người lao động làm việc các sở, ngành và các cơ quan Đảng cần bố trí nơi ở gần 2.600 người (đã trừ CBCCVC và người lao động đang công tác tại Lâm Đồng).

Trong đó, giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành gồm: 99 người; CBCCVC và người lao động còn lại (bao gồm các cơ quan Đảng) là 2.500 người.

Theo đó, sẽ bố trí nơi ở tại 33 cơ sở ở Đà Lạt với tổng diện tích 27.208 m2 cho 1.838 người.

761 người còn lại bố trí nơi ở tại ký túc xá sinh viên với 122 phòng (khoảng 488 người); mượn 96 phòng ký túc xá của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Văn phòng tại Đà Lạt (khoảng 278 người).

bo-tri-noi-o (3).jpg
Trường Hoa Phong Lan cũ ở Đà Lạt là nơi ở dự kiến của nhiều cán bộ, công chức.

Đối với phương án bố trí nơi ở cho cán bộ tăng cường về công tác tại các xã, phường ngoài TP Đà Lạt thì UBND xã, phường mới bố trí nơi ở tại các nhà khách (của Huyện ủy cũ, UBND các huyện, thành phố cũ).

Cán bộ, công chức cấp huyện về công tác tại các xã, phường có trụ sở cự ly trên 15km được bố trí nơi nghỉ tại các trụ sở dôi dư sau sắp xếp có trên địa bàn (chủ yếu là các phân trường, phân trạm y tế không còn nhu cầu sử dụng.

Hiện, Lạc Dương có 7 địa chỉ, Lâm Hà có 63 địa chỉ, Đức Trọng có 61 địa chỉ, Đam Rông có 14 địa chỉ, Đơn Dương có 18 địa chỉ, Di Linh có 14 địa chỉ, Bảo Lâm có 9 địa chỉ, Đạ Huoai có 24 địa chỉ).

Sau khi Phương án bố trí nơi ở cho CBCCVC và người lao động được phê duyệt; đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định điều chuyển hoặc giao bổ sung các cơ sở nhà, đất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận, bố trí nơi ở theo quy định.

bo-tri-noi-o (2).jpg
Khách sạn Empress (cũ), TP Đà Lạt cũng là nơi sẽ bố trí chỗ ở cho cán bộ đến Lâm Đồng công tác.

Bốn đơn vị làm chủ đầu tư cải tạo, sửa chữa nơi ở cho CBCCVC

Do thời gian từ nay đến tháng 9-2025, không còn nhiều, với khối lượng công việc phải thực hiện cải tạo, sửa chữa nơi ở rất lớn; Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh giao bốn đơn vị làm chủ đầu tư cải tạo, sửa chữa các trụ sở làm việc, nơi ở cho CBCCVC và người lao động.

Giao Ban Quản lý trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch khảo sát, lập dự toán kinh phí di dời khu tầng trệt thuộc khối nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng để bố trí nơi làm việc cho các sở, ngành.

Chịu trách nhiệm quản lý, bố trí chi tiết từng vị trí, khu vực và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác để các cơ quan, tổ chức, đơn vị đến làm việc theo hình tập trung tại Trung tâm Hành chính tỉnh cũng như các địa chỉ khác có liên quan.

bo-tri-noi-o (1).jpg
Một góc TP Đà Lạt.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan trên cơ sở các quyết định điều chuyển, giao tài sản là cơ sở nhà, đất của UBND tỉnh; xây dựng chi tiết kế hoạch di dời, tiếp nhận tài sản, thời gian di dời, dự toán kinh phí di dời gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Để đảm bảo công tác cải tạo, sửa chữa điều chỉnh công năng từ trụ sở làm việc sang nhà ở đảm bảo kịp thời, phù hợp quy định; đề xuất tỉnh Lâm Đồng có văn bản kiến nghị Trung ương cần có cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, thông thoáng trong phê duyệt, triển khai thực hiện việc đầu tư, sữa chữa trụ sở, nhà ở (phê duyệt, lựa chọn nhà thầu,…) nhằm đáp ứng tiến độ theo đề án sáp nhập tỉnh.

Có Văn bản gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chấp thuận cho địa phương mượn 96 phòng ký túc xá của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại Đà Lạt.

“Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông thực hiện thăm dò, khảo sát nhu cầu chỗ ở để tỉnh Lâm Đồng tổng hợp chủ động trong việc sắp xếp, bố trí đủ nhu cầu chỗ ở của cán bộ, công chức, tránh lãng phí”, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.