Bộ Quốc phòng tổ chức 250 điểm diễn tập chống dịch COVID-19

(PLO)- Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 4-3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại hơn 250 điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Lực lượng quân đội đã và đang tổ chức cách ly trên 10.000 người và chưa phát hiện trường hợp quân nhân mắc bệnh. Ảnh: MOD

Quân đội là lực lượng đi đầu tham gia phòng, chống dịch; vừa tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả trong các đơn vị, vừa thực hiện nhiệm vụ đón nhận công dân Việt Nam, kể cả người nước ngoài đến Việt Nam, tổ chức cách ly, theo dõi tại các doanh trại và tham gia phòng, chống dịch tại các địa phương trên cả nước.

Để bảo đảm sức khỏe bộ đội hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, sẵn sàng đối phó với tình huống diễn biến phức tạp hơn, bộ trưởng Quốc phòng có chỉ thị về việc tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh.

Toàn ngành quân y, cùng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất của một số quân, binh chủng, ngành và huy động bộ đội phù hợp ở cấp cơ sở thực hành phòng, chống dịch trong đơn vị hoặc khu vực lân cận không để ảnh hưởng đến tâm lý của bộ đội và nhân dân.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc diễn tập. Ảnh: MOD

Trong khi vừa diễn tập vừa sẵn sàng chiến đấu và đặc biệt hàng giờ, hàng ngày toàn quân đang tổ chức phòng chống dịch, tiếp tục đón nhận, cách ly công dân ở nước ngoài về nước và thực hiện các nhiệm vụ.

Diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 được tổ chức với năm vấn đề huấn luyện (tương đương năm cấp độ dịch) là: Cấp độ 1, có trường hợp bệnh COVID-19 xâm nhập vào nước ta.

Cấp độ 2, dịch COVID-19 có lây nhiễm thứ phát trong nước; cấp độ 3, dịch bệnh COVID-19 lây lan trên 20 người đến 1.000 người mắc; cấp độ 4, dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng với trên 1.000 đến 3.000 người mắc; cấp độ 5, dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30.000 người mắc, đã lây lan vào một số đơn vị quân đội.

Phát biểu tại diễn tập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ năm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đó là: Không để dịch lây lan rộng; không để đội ngũ y tế có lây nhiễm, lây chéo; không để có người chết; không để tâm lý xã hội hoảng loạn, chủ quan; không để ảnh hưởng xấu tới phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc tế, trong bối cảnh Việt Nam đang là chủ tịch ASEAN.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng về cơ bản, chúng ta đáp ứng được năm yêu cầu trên. Trong đó, quan trọng là không để có người chết, không để lây lan chéo; đạt được yêu cầu về giải quyết tâm lý xã hội và quan hệ quốc tế.

Cùng với đó, Việt Nam đã làm tốt việc tập huấn, tuyên truyền, diễn tập đặc biệt trong quân đội, không chỉ cho phòng, chống bệnh thuần túy mà đây còn là chuẩn bị cho các tình huống an ninh phi truyền thống trong tương lai. Qua đó, góp phần tăng cường lòng tin của nhân dân, khơi dậy được lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của người dân mỗi khi đất nước có sự cố; đồng thời uy tín của Việt Nam qua đợt chống dịch này càng được nâng cao.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng Việt Nam sẽ chống dịch thành công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.