Toàn cảnh diễn tập chống khủng bố hoành tráng nhất năm

(PLO)- Các đơn vị tham gia buổi diễn tập lớn nhất năm 2019 thực hiện đúng theo phương án giả định với 4 tình huống được đánh giá là có khả năng cao xảy ra trong thực tế.

Sáng 15-12, TP.HCM tổ chức buổi diễn tập xử lý 4 tình huống về an ninh trật tự trên địa bàn với sự tham gia của khoảng 4000 người thuộc nhiều đơn vị... 

Các đơn vị tham gia diễn tập như UBND TP.HCM, Công an TP.HCM, Bộ tư lệnh TP.HCM, Cảng quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo kịch bản, bốn tình huống giả định sẽ được triển khai diễn tập gồm trên thực địa và cả không gian mạng.

Giả định thứ ba là hàng trăm đối tượng dùng xe gắn máy, phương tiện cơ giới kết hợp tuần hành gây rối an ninh trật tự ở trung tâm TP, tấn công trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao… Giả định tình huống cuối cùng là lợi dụng tình hình phức tạp tấn công trụ sở, cơ quan nhà nước, bắt giữ cán bộ, nhân viên… chiếm giữ trụ sở, khống chế con tin. Với hai tình huống này, công an sẽ diễn tập ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Buổi diễn tập với sự tham gia của đông đảo lực lượng tạo ra khung cảnh hoành tráng trong công tác phối hợp, xử lý các tình huống giữa nhiều đơn vị.

Một trong các nội dung diễn tập là giả định về xảy ra hoạt động gây rối an ninh trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất và các lực lượng sẽ diễn tập tại khu vực này.

Trong khi đó, tại trung tâm TP diễn ra các hoạt động diễn tập thuộc giả định thứ 3, 4.

Một trong các tình huống là bọn khủng bố lợi dụng tình hình lộn xộn tấn công trụ sở, bắt giữ cán bộ, nhân dân. Ở tình huống này, bọn khủng bố sẽ sử dụng chất độc, chất hóa học để tấn công nên sẽ có lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Mọi diễn biến của buổi diễn tập đều được truyền hình trực tiếp về khu trung tâm nơi đặt trung tâm chỉ huy ở quận 1.

Nhiều phương tiện cơ giới hiện đại được triển khai cho buổi diễn tập. 

Trong khi đó, năm tuyến đường ở khu vực trung tâm được phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo việc diễn tập thuận lợi.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM các tình huống giả định đã được nghiên cứu để khi có tình huống xảy ra thật thì có thể ứng phó kịp thời. “Không chỉ các cơ quan chức năng, cán bộ mà cả người dân đều hiểu, biết để ứng phó” - ông nói.

Đến gần trưa cùng ngày, buổi diễn tập kết thúc, đúng nội dung tiêu chí đề ra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.