Bộ Quốc phòng: Dự kiến đến cuối năm tiêm đủ 2 mũi vaccine toàn quân

(PLO)- Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản cho biết, dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. 

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng. Phiên họp nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách đẩy lùi dịch bệnh.

Tại phiên họp, ban tổ chức đã công bố quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban An sinh xã hội thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

 Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: MOD

Tổ giúp việc do Thượng tướng Vũ Hải Sản làm Tổ trưởng. Tổ sẽ trực tiếp tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban An sinh xã hội; chỉ đạo việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực tăng cường giãn cách xã hội; chăm lo đời sống cho người dân, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch COVID-19.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng đã điều động 4.614 cán bộ, nhân viên quân y, triển khai 10 máy xét nghiệm PCR, 1 hệ thống xét nghiệm công suất lớn, 2 xe xét nghiệm cơ động, cấp bổ sung 8 máy thở, 2 máy X-quang cơ động, 30 xe cứu thương…

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Quân đội, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp xử lý khống chế, dập tắt các ổ dịch, không để dịch lan rộng, hạn chế thấp nhất các ca lây nhiễm, cơ bản đã kiểm soát được các ổ dịch.

Đến nay, toàn quân đã cơ bản tiêm vaccine phòng COVID-19, hiện đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 và xây dựng kế hoạch tiêm mũi 1 cho các trường hợp còn lại. Dự kiến đến cuối năm 2021 có thể tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho toàn quân.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Vũ Hải Sản cho biết, dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Chỉ thị 100 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; duy trì tốt nền nếp, chế độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đi đôi với phòng, chống dịch; quản lý tốt quân số, thực hiện nghiêm quy định “5K + vắc-xin”.

Bên cạnh đó đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm phương tiện, lực lượng cho phòng, chống dịch khi có yêu cầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chính sách, dân vận.

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra sức khỏe, bảo đảm phòng chống, dịch. Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang chi viện cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam tiếp tục làm tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho nhân dân, cùng với các lực lượng chức năng kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường chi viện cho các vùng tâm dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tổng cục Hậu cần phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, duy trì sức mạnh chiến đấu cùng nhân dân chiến thắng dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.