Bộ Quốc phòng đề xuất phương án tinh gọn cơ quan thanh tra

(PLO)- Bộ Quốc phòng đề xuất cơ cấu tổ chức mới của lực lượng Thanh tra quốc phòng giảm xuống còn hai cấp là cấp Bộ và cấp trực thuộc bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng, do Bộ Quốc phòng trình.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là cơ cấu tổ chức mới của lực lượng Thanh tra quốc phòng sẽ chỉ còn hai cấp là cấp Bộ (Thanh tra Bộ Quốc phòng) và cấp trực thuộc bộ (Thanh tra các quân khu và Thanh tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Theo quy định hiện hành, Thanh tra quốc phòng gồm tám cơ quan là Thanh tra Bộ Quốc phòng; Thanh tra quốc phòng quân khu; Thanh tra Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra quân chủng; Thanh tra Bộ đội Biên phòng; Thanh tra quốc phòng cấp tỉnh; Thanh tra quân đoàn, binh chủng và tương đương.

Bộ Quốc phòng đề xuất phương án tinh gọn cơ quan thanh tra
Lực lượng của Bộ Quốc phòng tại buổi diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm Lễ 30-4. Trong ảnh là khối nữ sĩ quan thông tin. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN - NGUYỆT NHI

Nêu lý do, Bộ Quốc phòng cho rằng tổ chức, bộ máy của ngành Thanh tra quốc phòng hiện nay còn cồng kềnh, dàn trải, thiếu tính hệ thống; nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối bên trong, số lượng cán bộ lớn nhưng hiệu quả, hiệu lực chưa tương xứng.

Một số đơn vị chưa bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thực thi công vụ, có lúc, có nơi bị chi phối của thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp nên kết quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực còn hạn chế.

Việc quản lý, sử dụng cán bộ thanh tra phụ thuộc vào người chỉ huy cơ quan quản lý cùng cấp, cơ quan Thanh tra Bộ chỉ đạo nhiệm vụ chủ yếu thông qua việc hướng dẫn nghiệp vụ nên hiệu quả chưa cao.

Hoạt động của cơ quan thanh tra quốc phòng các cấp còn chồng chéo, trùng lặp, giao thoa. Một bộ phận sĩ quan làm công tác thanh tra còn hạn chế về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, thiếu tính chuyên nghiệp, nhất là ở cấp trực thuộc Bộ, cấp tỉnh. Do đó, theo Bộ Quốc phòng, cần rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, sĩ quan để lựa chọn những người tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh, phẩm chất, tinh thông nghiệp vụ làm công tác thanh tra.

Chính vì vậy, việc tinh gọn này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh, gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền…

Theo dự thảo, Thanh tra Bộ là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cạnh đó là tiến hành thanh tra đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng của Bộ Quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định.

Thanh tra Bộ Quốc phòng chịu sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, sự quản lý, chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra quốc phòng quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy quân khu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; sự quản lý, chỉ huy của Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, sự chỉ đạo nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Đối tượng của Thanh tra quốc phòng có các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ và các quy định về chuyên môn - kỹ thuật, các quy định quản lý trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Ngoài ra còn có cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam có liên quan đến pháp luật về quân sự, quốc phòng của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.