Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện, yêu cầu UBND các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk; các Bộ Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Công điện cho biết, trong thời gian vừa qua, nhiều đợt mưa lớn diện rộng gây ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân khu vực Bắc Bộ.

Một số sự cố đê điều đã xảy ra và tiếp tục có nguy cơ cao gây mất an toàn chống lũ của hệ thống đê. Các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đang ở mức cao và hiện nay phải vận hành mở cửa xả để đưa dần về mực nước đón lũ theo quy định.

Trong khi đó, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Từ ngày 20 đến 25-7 khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ.

áp thấp nhiệt đới.png
Dự báo về hướng đi của áp thấp nhiệt đới trong những giờ tới. Ảnh: VNDMS

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ lớn diện rộng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, TP; các bộ, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Đồng thời quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới: Từ 16,5-21,0 độ Vĩ Bắc, 117,0-120,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương, bộ, ngành liên quan rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình cầu, cảng; các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ.

Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua.

Các địa phương, Bộ, ngành liên quan cần kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt các hồ chứa nhỏ, xung yếu, đang thi công; sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; chính quyền cấp xã chỉ đạo lực lượng liên quan thông báo tới từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.