Sơn La: 1 tháng, 10 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược vi phạm bị xử phạt

(PLO)- Trong thời gian một tháng, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra, xử phạt 10 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết trong vòng một tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra, xử phạt 10 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược vi phạm.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn.

Đồng thời đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết kinh doanh đúng pháp luật.

Thuốc tân dược 2.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sơn La kiểm tra một cơ sở kinh doanh thuốc tân dược. Ảnh: DMS

Kết quả từ ngày 15-6 đến 16-7, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tổ chức kiểm tra đột xuất đối với 10 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn có các hành vi vi phạm chủ yếu như không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật; không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật…

10 cơ sở này đã bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 40 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; giám sát chặt chẽ các hộ kinh doanh thuốc tân dược để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.